Bắt tại trận Phó Chủ tịch xã tòm tem nữ nhân viên

Bắt tại trận Phó Chủ tịch xã tòm tem nữ nhân viên
Theo thông tin từ công an xã Định Trung, tại hiện trường bà Hằng và ông Định đã thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với nhau...

Bắt tại trận Phó Chủ tịch xã tòm tem nữ nhân viên

> Bị đồn 'gian díu', Hiệu trưởng xin giám định 'vùng nhạy cảm'

> Bí thư Bình Định lên tiếng vụ ‘đánh ghen phó văn phòng tỉnh ủy’ 

Theo thông tin từ công an xã Định Trung, tại hiện trường bà Hằng và ông Định đã thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với nhau...

Báo cáo của Thường trực Đảng ủy UBND xã Định Trung...
Báo cáo của Thường trực Đảng ủy UBND xã Định Trung....
 

Khoảng 21g ngày 28-5-2013, ông Trần Văn Trưởng (SN 1975, hiện đang thường trú tại P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bắt quả tang vợ mình là Nguyễn Thúy Hằng có quan hệ bất chính với ông Nguyễn Văn Định, đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Định Trung.

Được biết bà Nguyễn Thúy Hằng đang là nhân viên văn phòng (hợp đồng của UBND xã Định Trung –PV).

Theo thông tin từ công an xã Định Trung, tại hiện trường bà Hằng và ông Định đã thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với nhau.

Sự việc đã được Đảng ủy UBND xã Định Trung báo cáo lên cấp trên để chờ xử lý. Hiện CA TP Vĩnh Yên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đánh giá của ông Hoàng Duy Hân, Chủ tịch UBND xã Định Trung thì ông Nguyễn Văn Định là một cán bộ mẫn cán, bà Nguyễn Thúy Hằng tuy đang là nhân viên hợp đồng nhưng cũng rất nhiệt tình trong công việc.

Theo ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Định Trung (người bị bắt quả tang quan hệ bất chính) thì: "Sự việc xảy ra do tôi "bị dàn dựng", lực lượng công an chưa làm hết trách nhiệm...".

Theo Đức Hạnh –Việt Bắc
Pháp Luật Xã Hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.