Bặt tin con sau thảm họa

Vợ chồng ông Ngô Văn Sang bặt tin con sau thảm họa ở Nhật Bản Ảnh: Ngọc Văn
Vợ chồng ông Ngô Văn Sang bặt tin con sau thảm họa ở Nhật Bản Ảnh: Ngọc Văn
TP - Nhiều gia đình ở TT- Huế có con em sang Nhật Bản học tập, lao động, từng giờ ngóng tin sau thảm họa động đất, sóng thần.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

Vợ chồng ông Ngô Văn Sang bặt tin con sau thảm họa ở Nhật Bản Ảnh: Ngọc Văn
Vợ chồng ông Ngô Văn Sang bặt tin con sau thảm họa ở Nhật Bản.
Ảnh: Ngọc Văn.

Thị xã Hương Thủy, TT- Huế là địa phương có nhiều con em sang Nhật học tập, lao động. Chuyện động đất, sóng thần, nổ lò hạt nhân được dân quê bàn tán trong âu lo, thấp thỏm.

Tại nhà ông Đặng Quy, thôn 3, xã Thủy Phù (TX Hương Thủy), bà con lối xóm tìm đến động viên, hỏi thăm tình hình con trai ông đang ở Nhật. Ông Quy tiếp chuyện: “Mấy ngày ni, hai vợ chồng tui như ngồi trên đống lửa. Đêm mô cũng cầu nguyện trời đất phù hộ cho con bình yên trở về”.

Con trai ông Quy là Đặng Ngọc Dân (SN 1989), đi Nhật theo diện tu nghiệp sinh từ năm 2009. Từ khi xảy ra thảm họa tại Nhật Bản, vợ chồng ông Quy gác việc đồng áng, suốt ngày ngồi bên điện thoại để nghe ngóng tình hình con trai.

“Biết con mình không gặp nạn, nhưng vẫn lo. Nếu bên đó còn nguy hiểm, tui liên lạc khuyên nó sớm về nước rồi tính tiếp. Chuyện nợ nần, vay mượn cứ tạm dẹp sang bên”, ông Quy nói.

Nhà ông Ngô Vận (cùng thôn 3) cũng có con trai đi Nhật bị mất liên lạc mấy ngày liền. Khi chúng tôi ghé thăm, vợ chồng ông Vận vừa nối được thông tin trở lại với cậu con trai Ngô Đắc Thuyên (SN 1983), sang Nhật tu nghiệp hơn nửa năm.

“Rứa là đỡ lo rồi. Mấy hôm mất liên lạc với thằng Thuyên, cả nhà đứng ngồi không yên. Hồi nãy, tui tính lên UBND xã nhờ mấy anh tìm cách giúp đỡ. Chưa kịp đi thì nó gọi về”, bà Đỗ Thị Hòe, vợ ông Vận, nói.

Cũng tại thôn 3, Thủy Phù, gia đình ông Ngô Văn Sang hoàn toàn mất liên lạc với con trai Ngô Phước Thuyết (SN 1989) từ 6 ngày nay. Hai vợ chồng ông Sang đã khóc cạn nước mắt kể từ khi bặt tin con. Hết cách, ông Sang gọi cho con trai lớn ở TPHCM liên lạc sang Nhật, nhưng vô vọng. Cơ quan đưa tu nghiệp sinh đi Nhật cũng mất liên lạc với Thuyết.

“Tui từng nghe thằng Thuyết nói, nó tu nghiệp ở miền Nam nước Nhật. Chừ cả gia đình chỉ hy vọng vùng đó không bị ảnh hưởng sóng thần, động đất”, bà Tuyết, vợ ông Sang, nói. Vợ chồng ông Sang đã cầm cố ngôi nhà ba gian và vay mượn hơn 80 triệu đồng để lo các chi phí, thủ tục xuất ngoại cho con trai. Đôi vợ chồng già giờ lại còn mang nặng nỗi lo con trai bị mất tích.

Trước những hoang mang của dân địa phương, ông Phan Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, cho biết: “Chúng tôi đang rà soát các trường hợp đi Nhật. Với những gia đình chưa liên hệ được người thân, địa phương sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền và cơ quan đưa người đi xuất cảnh có biện pháp can thiệp, giúp đỡ kịp thời”.

Tại phường Phú Bài, TX Hương Thủy, bên cạnh cập nhật diễn biến tình hình người đi Nhật, chính quyền địa phương khuyến khích các gia đình chia sẻ thông tin về con em mình ở Nhật cho nhau, thậm chí mở rộng phạm vi chia sẻ ra ngoài phường.

Từ vùng Chichibu, tỉnh Saitama (Nhật Bản), anh Nguyễn Đình Nam Vĩnh (quê Phú Bài, TX Hương Thủy) nói với Tiền Phong: “Chúng tôi đang tìm cách liên hệ với những nơi có thảm họa ở Nhật, nắm thêm tình hình dân mình bên đó, nhằm chuyển thông tin chia sẻ về quê nhà thông qua gia đình, bạn bè”. Vĩnh cho biết, nơi anh làm việc chỉ có 5 người Việt Nam (2 người Huế và 3 người miền Bắc), tất cả đều yên ổn.

Vùng Chichibu cách khá xa các khu vực xảy ra thảm họa, nên vẫn an toàn. Nhiều ngày qua, đã có hơn 4 vạn người ở các vùng nguy hiểm sơ tán về Chichibu.

“Dân sơ tán đông chưa từng thấy, nên gạo ở siêu thị đã hết sạch. Nhóm của tôi phải nhờ những người bạn Nhật sang tỉnh khác mua giùm gạo, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác để dự trữ. Chất đốt thì không lo thiếu. Nước sinh hoạt hiện đã bị cúp, còn điện lưới được thông báo sẽ cắt luân phiên trong vài ngày tới”, anh Vĩnh nói.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT- Huế chiều 16-3, toàn tỉnh hiện có hơn 100 lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Đối với các gia đình bị mất liên lạc với con em ở Nhật, Sở sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể, làm việc với các công ty đưa lao động đi xuất khẩu để tìm cách liên lạc, nắm tình hình trong thời gian sớm nhất. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG