Bắt trưởng phòng khai thác Cty Total Gas VN

Bắt trưởng phòng khai thác Cty Total Gas VN
TP - Cơ quan điều tra Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Hoàng Đức Trí - Trưởng phòng khai thác Cty Total Gas VN để mở rộng điều tra xử lý triệt để vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” tại đơn vị này.

Cty khí đốt Sài Gòn (Elf Gas Saigon) được cấp giấy phép thành lập ngày 5/5/1991 với vốn pháp định của Cty Liên doanh là 37.814.000 Francs Pháp, trong đó Tổng Cty Vật liệu xây dựng góp 14 phần trăm vốn.

Hiện tại Cty này đổi tên thành Total Gas Vietnam. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 8/2008, Cty bị mất hơn 562 tấn gas, trị giá gần chín tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu xác định:

Từ tháng 1/2004, ông Nguyễn Hoàng Đức Trí là nhân viên phòng Khai thác. Tháng 4/2008, ông Nguyễn Hoàng Đức Trí được phân công làm trưởng phòng. Nhiệm vụ của ông Trí khi còn làm nhân viên là phải kiểm kê hàng hóa xuất, nhập giữa sổ sách và thực tế hàng còn tồn trong bồn trên máy tính hằng ngày và lập báo cáo trình lãnh đạo Cty theo dõi.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2008, qua theo dõi, ông Trí đã phát hiện mất gần 253 tấn gas. Để đối phó với sự kiểm tra của lãnh đạo, Trí đã không báo số liệu thực về số gas bị mất, mà tự ý sửa đổi số liệu làm thành hai bảng báo cáo giả trên máy tính của mình, sau đó trình lãnh đạo Cty.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2008, với vai trò trưởng phòng khai thác Cty Total Gas Vietnam, mặc dù biết rõ hằng tháng số lượng gas do mình quản lý tiếp tục bị mất nhưng ông Trí vẫn cố tình không lập báo cáo việc mất gas để Cty xử lý kịp thời, gây thất thoát gần 308 tấn gas.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu đã xác định đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Hoàng Đức Trí và nhận định là vụ án có tổ chức. Tuy nhiên, hiện ông Trí chỉ mới khai nhận hành vi làm trái, lời khai bất nhất, chưa khai ra đồng phạm.

Ngày 19/10 vừa qua, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Đức Trí về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165 BLHS). 

MỚI - NÓNG