Bầu bí thư 3 tỉnh

Bầu bí thư 3 tỉnh
TP - Thanh Hóa: Sáng 25/9, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII trình bày Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được 100% Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII. Các ông, bà Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu, được 100% Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Quảng Trị:

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao.

Đại hội đã bầu 53 vị vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 vị vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đắk Nông:

Chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại Đại hội, 51 người được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, 14 vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 10 vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 17 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng cấp trên... Ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Ba Phó bí thư Tỉnh ủy là các ông Nguyễn Bốn, Ngô Thanh Danh và Điểu K’Ré.

MỚI - NÓNG