Bầu cử có số dư lớn nhưng kết quả rất tập trung

Bầu cử có số dư lớn nhưng kết quả rất tập trung
TPO - Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI Nguyễn Phú Trọng cho biết như vậy trong buổi họp báo diễn ra hôm nay, 19 - 1, sau khi Đại hội Đảng bế mạc tại Hà Nội.

Mở đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Trước và trong Đại hội, dư luận rất quan tâm, chờ đợi kết quả. Đại hội đã đạt kết quả rất tốt đẹp, và có thể nói là thành công rực rỡ, làm đúng nguyên tắc, quy trình.

Những nội dung cơ bản như Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, Điều lệ Đảng đến phút cuối chuẩn bị thông qua tại Đại hội vẫn còn có ý kiến. Nhiều nội dung được tranh luận rất dân chủ, thẳng thắn.

Về vấn đề nhân sự, Tổng Bí thư cho biết, chưa có đại hội nào mà số dư ứng viên bầu vào Ban chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết), Bộ Chính trị, Ban Bí thư hay Uỷ ban kiểm tra lại cao như tại Đại hội XI. Dù vậy, việc bầu nhân sự có số phiếu rất tập trung.

Cụ thể, số dư bầu uỷ viên Ban chấp hành Trung ương chính thức là 24,4%, bầu uỷ viên Ban chấp hành dự khuyết là 144% thế nhưng người trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XI thấp nhất cũng đạt 67%.

Việc bầu Bộ Chính trị cũng số dư 70%, Bầu Ban Bí thư số dư nhiều hơn nữa nhưng khi bầu số phiếu lại tập trung. Hay Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đưa 26 bầu 21 nhưng cũng chỉ bầu một lần là xong.

Tại Đại hội lần này, tuy không trực tiếp bầu Tổng Bí thư song khâu lấy ý kiến giới thiệu tại đại hội rất quan trọng. Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, sự quan tâm của nhân dân, đồng bào trong nước và quốc tế, chưa bao giờ chúng ta nhận được thư, điện mừng nhiều như lần này, không chỉ đảng cộng sản cánh tả, đảng cầm quyền mà tổng thống các nước, đảng đối lập nhiều nước cũng gửi thư chúc mừng.

“Từ Đại hội này tỏa ra một niềm tin lớn, một khí thế mới để các đảng viên, nhân dân tin tưởng hơn” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đánh giá về nguyên nhân thành công của Đại hội, theo Tổng Bí thư, là do công tác chuẩn bị công phu, Đại hội Đảng các cấp được tổ chức với trách nhiệm rất cao. Người dân chờ đợi, mong chờ ở Đại hội. Và tất nhiên là có sự đóng góp to lớn có hiệu quả của đội ngũ báo chí, thông tin kịp thời...

Dưới đây là lược ghi một số câu hỏi và trả lời tại cuộc họp báo:

Tổng Bí thư từng rất thành công trong việc điều hành Quốc hội với tư cách là Chủ tịch Quốc hội như thực hiện tốt chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn. Vậy với cương vị mới, Tổng Bí thư có chỉ đạo thực hiện tốt việc chất vấn trong Đảng?

Chất vấn trong Đảng để đảm bảo dân chủ, đến Đại hội X đã có chủ trương chất vấn trong các kỳ họp T.Ư. Ai có vấn đề gì cần chất vấn thì cứ nêu, nhưng ở nhiệm kỳ vừa qua, việc chất vấn trong Đảng còn ít.

Thực tế là, bên Quốc hội, do liên quan đến các vấn đề thiết thực, an sinh xã hội nên việc chất vấn diễn ra sôi nổi. Nhưng bên cơ quan Đảng thì bàn về những quyết sách lớn, nên không phải dễ chất vấn.

Tôi tin rằng, theo xu hướng mới, sẽ phải có nhiều hơn chất vấn trong Đảng theo quy chế để hai bên hiểu nhau, có trách nhiệm cùng nhau tìm ra giải pháp.

Tổng Bí thư có ý định tập trung vào một lĩnh vực nào đó để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình?

Thực tế là Văn kiện nhiều. Tôi làm không có mục đích để tạo dấu ấn, trách nhiệm của đảng viên cán bộ là làm tốt nghị quyết của Đảng. Trong khi triển khai thực hiện toàn diện các văn kiện Đại hội thì phải có trọng tâm trọng điểm.

Trước hết, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của Đảng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (phương thức lãnh đạo chính trị, chủ động hội nhập, tạo nền tảng để 2020 thành nước công nghiệp hiện đại).

Có ba mũi đột phá: hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực và thể chế. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn rất dài, ta tiến hành từng bước, và tiếp tục rút kinh nghiệm để phát triển.

Về công tác nhân sự, dù có nhiều đổi mới, dân chủ song với những người được Đại hội giới thiệu hay tự ứng cử thì dường như ít có cơ hội trúng cử?

Công tác chuẩn bị nhân sự đã được Trung ương chuẩn bị rất công phu, các cơ quan tổ chức bộ máy nghiên cứu, thẩm tra đánh giá toàn diện. Với những đồng chí được giới thiệu tại Đại hội thì ít người nắm được thông tin, chưa thẩm tra. Có thực tế là tại Đại hội lần này, bảy trường hợp Trung ương giới thiệu nhưng ra Đại hội bầu thì lại không trúng. Điều đó cho thấy ta bầu có dân chủ thực sự.

Sau chín ngày làm việc, Đại hội Đảng đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi đọc diễn văn bế mạc Đại hội XI, tân Tổng bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá XI Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo.

Tham dự cuộc họp báo còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh và đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng cùng hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế.

Phùng Sưởng lược ghi

> Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội XI của Đảng

> Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI

> Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

> Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng

> Danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương khoá XI

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.