Bầu cử sớm trên đảo Hòn Chuối

Lực lượng Biên phòng Hòn Chuối bỏ lá phiếu đầu tiên cùng với bà con trên đảo.
Lực lượng Biên phòng Hòn Chuối bỏ lá phiếu đầu tiên cùng với bà con trên đảo.
TPO - Lúc 6 giờ 30 ngày 21/5, cử tri đảo Hòn Chuối, cách đất liền 17 hải lý, thuộc khóm 1, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021). 

Đảo Hòn chuối thuộc Tổ bầu cử số 3, có 53 hộ dân sinh sống, với 108 cử tri. 

Sáng nay, cơn mưa đầu mùa  làm cho đường trơn trợt, khó đi nhưng cử tri vẫn tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để kịp xuống tàu khai thác biển ra khơi, chăm sóc lồng bè cá. 

Các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối như Biên Phòng, Hải quân, Hải đăng, Kiểm Lâm…trên đảo Hòn Chuối đã bầu cử xong.

Bầu cử sớm trên đảo Hòn Chuối ảnh 1

Cử tri trên đảo Hòn Chuối vượt vách đá lên bỏ phiếu tại đỉnh đảo.

Cùng thời điểm này, cụm đảo Hòn Khoai xã Tân Ân (Ngọc Hiển) thuộc Tổ bầu cử số 6, cử tri là lực lượng đang làm nhiệm vụ như Trạm biên phòng Hòn Khoai, Trạm hải đăng Hòn Khoai, Trạm rada 595, Hạt kiểm lâm đảo Hòn Khoai và lực lượng làm công tác thi công trên đảo đi bầu cử.

Bầu cử sớm trên đảo Hòn Chuối ảnh 2

Khai mạc bầu cử sớm được bố trí khang trang, trật tự trên đảo Hòn Chuối

Bầu cử sớm trên đảo Hòn Chuối ảnh 3

Một góc đảo Hòn Chuối nằm trên biển Tây Nam.

Đến trưa nay, các đoàn triển khai bầu cử sớm trên đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối lần lượt về đất liền.

MỚI - NÓNG