Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn

Lễ hội đường phố Tả Phủ- Kỳ Lừa sôi nổi nhất được diễn ra ở TP Lạng Sơn *ảnh: Duy Chiến
Lễ hội đường phố Tả Phủ- Kỳ Lừa sôi nổi nhất được diễn ra ở TP Lạng Sơn *ảnh: Duy Chiến
TPO - Hàng trăm mâm cỗ bày biện trước cửa nhà, nghênh đón đoàn rước kiệu từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng dài gần 2 km. Du khách dù không quen biết, vẫn được gia chủ mời niềm nở “thụ lộc” thịt lợn quay và các đặc sản địa phương mong một năm sung túc, may mắn.

Sáng nay (14/3, tức 27 tháng Giêng Mậu Tuất), Lễ hội Tả Phủ- Kỳ Lừa diễn ra vô cùng sôi nổi ở trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, ở các cung đường chính và liền kề nơi đoàn rước kiệu của lễ hội đi qua, người dân bày biện hàng trăm mâm cỗ đón chào. Một trong những đồ lễ không thể thiếu đó là lợn quay nhồi lá mác mật vàng ươm cả con được trang trọng đặt ở vị trí chính lễ.

Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 1 Các mâm cỗ bày biện xung quanh đường rước. Ảnh: Duy Chiến.
Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 2
Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 3 Lợn quay vàng rộm xứ Lạng không thể thiếu trong mâm cỗ. Ảnh: Duy Chiến.
Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 4 Đồng bào dân tộc Dao trên đỉnh Mẫu Sơn cũng về thành phố chung vui và giới thiệu đặc sản địa phương mình. Ảnh: Duy Chiến.

Lễ hội Tả Phủ- Kỳ Lừa kéo dài 5 ngày từ 22 đến 27 tháng Giêng âm lịch, được coi là hoạt động lớn nhất ở Lạng Sơn. Vào giờ chính ngọ hôm nay (27 tháng Giêng Mậu Tuất), sau khi đã diễn ra hội cướp đầu pháo cùng nhiều trò chơi dân gian khác; nghi lễ đón ông Tuần Tranh từ đền Tả Phủ lên kiệu trở về đền Kỳ Cùng.

Sau khi đoàn rước kiệu đi qua, hàng trăm mâm cỗ sẽ được mở ra, khoản đãi bạn bè, người thân và cả những du khách đi hội. Ai đón được nhiều khách thì được coi là sự may mắn, tràn đầy hạnh phúc, ấm no trong cả năm 2018.

Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 5
Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 6 Náo nhiệt là đội múa sư tử trên 100 con đi theo đoàn rước. Ản: Duy Chiến .
Bày hàng trăm mâm cỗ đón đoàn rước kiệu ở Lạng Sơn ảnh 7 Các cháu thiếu nhi hào hứng tham gia lễ hội. Ảnh: Duy Chiến .
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.