BCH Trung ương Đảng mặc niệm bày tỏ lòng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

BCH Trung ương Đảng mặc niệm bày tỏ lòng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TP - Sang 6/10, ngày làm việc thứ bảy Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.

> 'Nghẹn ngào Quốc học Huế'
> Võ Nguyên Giáp thời đánh khăng, đánh đáo

Ngay đầu phiên họp, BCH Trung ương Đảng dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đầu tiên, Bí thư Quân ủy Trung ương đầu tiên, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay, người Cộng sản kiên trung, mẫu mực, một thiên tài quân sự, đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trong ngày làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đọc Báo cáo của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về một số vấn đề lớn trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.