Bé 10 tuổi bị bia chùa đè chết

Bé 10 tuổi bị bia chùa đè chết
TPO - Trong lúc nô đùa, chạy quanh tấm bia đá ghi công đức, bé Nghĩa bất ngờ bị tấm bia đổ đè lên người chết ngay tại chỗ.
Tấm bia đá ghi công đức đè chết bé Nghĩa.
Tấm bia đá ghi công đức đè chết bé Nghĩa.. Ảnh: Lam Khê

Ngày 17/6, gia đình làm lễ an táng cho bé Nguyễn Trọng Nghĩa (10 tuổi). Trước đó, hơn 10 giờ, ngày 16/6, bé Nghĩa cùng bà ngoại là bà Phạm Thị Trơn (ở Lệ Tảo 2, quận Kiến An, Hải Phòng) đến chùa Lệ Tảo dự lễ giỗ tổ nhà chùa. Bé Nghĩa cùng đám trẻ con chạy nhảy, nô đùa trong sân chùa. Trong lúc nô đùa, chạy quanh tấm bia đá ghi công đức, bé Nghĩa bất ngờ bị tấm bia đổ đè lên người làm cháu chết ngay tại chỗ.

Tấm bia đá ghi công đức này cao khoảng 160 cm, rộng 70 cm và dày 10 cm nhưng lại chỉ được đặt trên một bệ đá không được gắn sâu xuống chân đế nên chỉ cần va chạm mạnh một chút là tấm đá có thể đổ ụp bất cứ lúc nào.

Theo Viết
MỚI - NÓNG