Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não: Đình chỉ điểm giữ trẻ

Cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân
Cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân
TPO - Chiều 16/10, ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ xác nhận đã ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động Nhóm trẻ mầm non tư thục Kiều Ngân - nơi bé trai 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não để chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là cháu Bùi Hoàng Phát (SN 2014), con của chị Lê Thuý Oanh (SN 1986, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Trao đổi với PV tại hành lang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, người mẹ trẻ nức nở cho biết: Khoảng hơn 12h trưa ngày 15/10, chị nhận được điện thoại của cô giáo tên Kiều - bảo mẫu ở Nhóm trẻ mầm non tư thục Kiều Ngân (tại số 32/1 Khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) thông báo con chị đang ngủ bỗng thức giấc khóc liên tục, dỗ mãi không được, cháu có biểu hiện tím tái, nguy kịch.

“Nghe tin tôi tức tốc đến ngay cơ sở để xem tình hình. Đến nơi thấy người cháu mềm nhũn, mắt đứng tròng nên lập tức đưa cháu đến Trạm y tế của phường cấp cứu. Tại đây, các nhân viên y tế thấy tình hình của cháu rất nguy kịch nên chuyển lên tuyến trên và bệnh viện Đa khoa Trung Ương để tiếp tục điều trị”, chị Thúy nghẹn ngào nói.

Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não: Đình chỉ điểm giữ trẻ ảnh 1 Người mẹ trẻ khóc nức nở khi trao đổi về vu việc.

Cũng theo chị Oanh, sau khi chụp CT, các bác sĩ cho biết cháu bị máu tụ màng não cần phải phẫu thuật gấp mới có cơ hội cứu chữa.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lam Kiều, chủ cơ sở Nhóm trẻ Kiều Ngân cho biết, trưa 15/10, khi đang chơi với chị gái là Bùi Ngọc Khánh Vy (SN 2010) thì bé Phát nghịch ngợm tè lên người Vy nên bị Vy đẩy ngã xuống nền gạch. Đến khoảng gần 1 giờ sau đó, thấy Phát có biểu hiện người mềm nhũn, tím tái, khóc to dỗ không được nên bà đã gọi báo cho gia đình.

Tuy nhiên, ngược với lời của bà Kiều, bé Vy cho biết, khi đút canh nhưng bé Phát không chịu ăn mà bỏ chạy nên bà Kiều nắm cổ, nắm tóc cháu lôi lại khiến bé ngã nhào xuống nền gạch.

Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não: Đình chỉ điểm giữ trẻ ảnh 2 Lực lượng chức năng làm việc với cơ sở nhóm trẻ Kiều Ngân

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bé Phát nhập viện lúc 15h40’ ngày 15/10 trong tình trạng hôn mê sâu, có vết xây xát ở đỉnh đầu, niêm mạc đã chuyển màu và liệt nửa người. 

Chụp CT thì phát hiện máu tụ dưới màng cứng bán cầu não bên phải. Hiện nạn nhân đang hôn mê phải thở máy, đang được các y bác sĩ tích cực theo dõi.

Ông Trần Ngọc Lĩnh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) xác nhận: “Hiện phòng đã đã nắm được thông tin vụ việc nhưng vẫn đang chờ kết quả điều tra, xác minh của ngành chức năng. Khi nào có kết luận chính thức, sẽ trả lời báo chí. Riêng hoạt động của cơ sở Kiều Ngân thì có đầy đủ thủ tục pháp lý”.

Theo giấy phép hoạt động của cơ sở Nhóm trẻ Kiều Ngân, nhóm này có 4 bảo mẫu phụ trách.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG