Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não ở nhà trẻ vẫn hôn mê

TPO - Các chẩn đoán ban đầu của bác sĩ cho biết, em bé bị tụ máu não. Hiện tình trạng hết sức nguy kịch, đang được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Trao đổi với báo chí sáng 17/10 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, ngụ Cần Thơ) mẹ bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi) cho biết, Phát được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ lên khoa cấp cứu tại đây vào 17h chiều 16/10. Hiện bé Phát vẫn hôn mê và được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực và chống độc.

“Từ đêm qua đến giờ, tôi chỉ được vào thăm con một lần. Nó mê man. Tôi chỉ mong sao nghe được tiếng khóc của con”, chị Oanh ngồi ngậm ngùi trước cửa phòng bệnh.

Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não ở nhà trẻ vẫn hôn mê ảnh 1

Chị Oanh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đang kể lại sự việc. Ảnh: Quốc Ngọc.

Theo lời người mẹ, vụ việc xảy ra tại điểm giữ trẻ gia đình Kiều Ngân (số 32/1 khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Do buôn bán, vợ chồng chị phải gửi cả bé Phát và bé gái lớn 4 tuổi Bùi Ngọc Khánh Vy tại nhóm trẻ này. 

Khoảng 12h trưa ngày 15/10, cô Nguyễn Thị Lam Kiều (43 tuổi, chủ nhóm trẻ Kiều Ngân) gọi điện báo rằng bé Phát đang ngủ trên võng, bỗng giật mình thức dậy, khóc la inh ỏi, mình mẩy co giật và yêu cầu chị đến rước con về.

Khi đến nơi, chị Oanh thấy mắt con trai 13 tháng tuổi của mình đứng tròng. Quá hốt hoảng, chị vội đưa bé đến trạm y tế phường nhưng do tình trạng bé Phát khá nghiêm trọng nên sau đó bé được chuyển lên Bệnh viện quận Cái Răng, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, rồi Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Theo chị Oanh, nhiều cháu bé cùng được gửi chung với bé Phát cho biết, vào buổi ăn trưa, cô Kiều đút thức ăn cho Phát nhưng bé không chịu ăn nên cô này nắm tóc kéo ngược ra sau. Phát tiếp tục bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo lại khiến bé té ngã (?). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho gia đình biết, bé Phát bị chảy máu và tụ máu não, bác sĩ đã mổ lấy máu bầm. Theo bác sĩ Võ Quốc Bảo - Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, tình trạng bé Phát rất nặng, hôn mê, chưa thể tiên lượng được gì.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.