Bé 16 tháng bị cô giáo tát tím má vì không chịu ăn

Vết bầm trên má bé 16 tháng tuổi khi gia đình đón về vào chiều 26/5.
Vết bầm trên má bé 16 tháng tuổi khi gia đình đón về vào chiều 26/5.
Đón con từ nhà trẻ về, gia đình thấy má bé bầm tím, hằn vết ngón tay, tâm lý hoảng sợ.

Chiều 27/5, đại diện UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) có buổi làm việc với trường Mầm non Ánh Sao, liên quan việc gia đình bé Phương Linh (16 tháng tuổi) phản ánh cô Bùi Thị Lương (nhân viên trông trẻ) đã tát tím mặt bé khi không chịu ăn.

"Phường đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non này, chờ điều tra từ công an rồi sẽ giải quyết tiếp. Cô giáo cũng nhận sai, đến xin lỗi gia đình bé, chịu toàn bộ chi phí chữa bệnh", ông Đặng Trần Đức, Phó chủ tịch phường nói và thông tin thêm, hai bên thống nhất hòa giải. Gia đình bé gái rút đơn phản ánh.

Trước đó, chị Vũ Thị Dung (cô ruột của bé) qua mạng xã hội đã phản ánh chiều 26/5 gia đình đón cháu tại trường về thấy đứa trẻ hoảng sợ, nhiều vết bầm tím trên người, hai má in vết bàn tay. Cô Lương nói rằng bé bị ngã khi đẩy ghế và lý giải do phải trông nhiều trẻ, mong gia đình thông cảm.

Sáng sớm 27/5, hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Sao tới xin lỗi gia đình bé gái, mong chị Dung gỡ bài đăng trên Facebook để hai bên giải quyết nội bộ.

Theo lãnh đạo phường Kiến Hưng, trường mầm non Ánh Sao mở từ cuối năm 2011, có đầy đủ giấy tờ cấp phép hoạt động, trước đến giờ chưa có vụ việc tương tự xảy ra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG