Bé bị dao đâm xuyên sọ nhập viện do viêm màng não

Bé Phát trong lần tái khám ngày 5/11 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Quốc Ngọc.
Bé Phát trong lần tái khám ngày 5/11 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Ngày 17/11, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - cho biết, bé Dương Minh Phát (4 tháng tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, Vĩnh Long) phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, gần 39 độ C. 

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận bé bị nhiễm vi trùng gây chứng viêm màng não mủ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Khanh, tình trạng của bé không nặng.

Như đã đưa tin, bé Phát là con trai đầu của vợ chồng anh Dương Minh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên, bị kẻ lạ mặt đâm dao xuyên đầu lúc bé mới được 11 ngày tuổi. Việc bé được cứu sống sau nhát dao chí mạng được xem như một “phép màu”.

Trong lần tái khám mới nhất vào ngày 5/11, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã đánh giá vẫn còn tổn thương bên phía não phải khiến cho bé Phát bị tăng trương lực bên nửa người trái. Ngoài ra, những tổn thương mà bé đã gặp phải sẽ khó tránh khỏi di chứng động kinh, nhưng đến nay hiện tượng này vẫn chưa xảy ra. 

Bé Phát phải được theo dõi thường xuyên 3-6 tháng/lần và kéo dài trong 3 năm mới có thể kết luận chính xác.

MỚI - NÓNG