Bé gái hai đầu đã tử vong

Cặp song sinh dính liền đã không thể tiếp tục sự sống - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Cặp song sinh dính liền đã không thể tiếp tục sự sống - Ảnh do bệnh viện cung cấp
TPO - Sáng nay, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) xác nhận bé gái có hai đầu đã tử vong ngày hôm qua, 23 - 10. Nguyên nhân được xác định là bệnh suy hô hấp.

Bé gái hai đầu đã tử vong

 > Không tách bé song sinh hai đầu

TPO - Sáng nay, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) xác nhận bé gái có hai đầu đã tử vong ngày hôm qua, 23 - 10. Nguyên nhân được xác định là bệnh suy hô hấp.

Cặp song sinh dính liền đã không thể tiếp tục sự sống - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Cặp song sinh dính liền đã không thể tiếp tục sự sống - Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo đó, từ ngày 22 - 10, sức khoẻ của bé đã có những diễn biến xấu. Các bác sĩ xác định, bé bị xuất huyết tiêu hoá, thở yếu dần, tím tái toàn thân rồi suy hô hấp. Đến 23 - 10, bé rơi vào hôn mê sâu, dù được cấp cứu tích cực nhưng bé đã tử vong.

Các bác sĩ xác định, do cặp song sinh dính nhau rất phức tạp ở tim, bị dị tật động mạch phổi, một bên phổi không phát triển, nên sức khoẻ yếu dần và tử vong là một kết quả đã được dự báo từ trước.

Trước đó, ngày 12 - 10, một sản phụ 35 tuổi, ở xã An Ninh, H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) sinh một bé gái có hai đầu. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp sinh đôi cùng trứng nhưng không tách rời, các bộ phận cơ thể của hai bé không hoàn chỉnh, có bộ phận riêng, có bộ phận chung.

Trước sự phức tạp của cặp song sinh, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu tiếp tục theo dõi và kiến nghị Sở Y tế TPHCM thành lập hội đồng khoa học để chẩn đoán tiếp. Tuy nhiên, 11 ngày sau khi chào đời, hôm qua, 23 - 10, bé gái đã tử vong.

P.V
Tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.