Bé gái nguy kịch vì bị tàu hỏa tông

Phát hiện có tàu hoả sắp tới song cháu nhưng cháu Võ Thị Thương (10 tuổi, ở Hà Tĩnh) vẫn cố gắng đạp xe qua trước và đã bị đoàn tàu tông phải.

Sáng nay 20/4, ông Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết khoảng 17 giờ ngày 19/4, bệnh viện có tiếp nhận cháu Võ Thị Thương (10 tuổi), nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, bầm tím nhiều nơi.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19/4, tại đường ngang thuộc thôn Minh Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, cháu Võ Thị Thương, học sinh lớp 4 trường tiểu học Đức Lạng trong lúc cố cho xe đạp vượt qua đường sắt khi tàu hoả gần chạy tới thì bị đầu tàu tông vào. Cú tông mạnh khiến cháu Thương bị văng ra xa và ngất xỉu.

Người nhà cháu Thương cho biết vào thời điểm trên, cháu Thương đang dùng xe đạp để đi gọi anh chị về nhà ăn cơm. Đang trên đường trở về nhà, lúc đi qua đoạn đường có đường ray thì phát hiện có tàu hoả sắp tới nhưng cháu Thương vẫn cố gắng đạp xe qua trước.

Chưa kịp qua hết đường ray thì cũng là lúc đoàn tàu chạy tới, tông vào đuôi xe đạp của cháu Thương, kéo chiếc xe đạp theo một đoạn dài. Rất may là đầu tàu chỉ tông vào phần đuôi xe đạp, khiến cháu Thương văng ra ngoài nên không bị đoàn tàu cán qua.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân đã nhanh chóng đưa cháu Thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Được biết, do chấn thương nặng, cháu Thương đã được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.