Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện

Cháu bé được cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà chăm sóc tận tình
Cháu bé được cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà chăm sóc tận tình
TPO - Một bé gái sơ sinh nặng 3kg được người nhà bệnh nhân phát hiện bị bỏ rơi phía sau hành lang Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Cấp cứu - Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, ông Nguyễn Thế Phiệt cho biết, tối 29/1, một người nhà bệnh nhân nghe tiếng khóc của trẻ con phía sau hành lang bệnh viện. Khi lại gần quan sát phát hiện một bé gái được bọc chăn quanh người và hai túi đồ trẻ sơ sinh.

Cháu bé được đưa vào khoa Cấp cứu - Nhi để các bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, bé cân nặng khoảng 3kg, dây rốn chưa rụng, khoảng 5 đến 8 ngày tuổi. Sau khi được thăm khám và chăm sóc, bé gái đã ổn định sức khỏe.

Sự việc được báo lên chính quyền địa phương để tìm phương án giải quyết.

MỚI - NÓNG