Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi chuối

Bé gái đáng thương bị bỏ rơi trong bụi chuối (Ảnh: Pháp luật TP HCM)
Bé gái đáng thương bị bỏ rơi trong bụi chuối (Ảnh: Pháp luật TP HCM)
Một bé gái sơ sinh nặng 1,8 kg được phát hiện bị bỏ rơi trong bụi chuối ở dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, TP Huế.

Theo đó, vào tối 3/6, một sinh viên tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây (TP Huế) đã phát hiện một bé gái sơ sinh trong bụi chuối sau nhà trọ.

Bé gái được quấn trong một chiếc khăn, mặt còn dính máu, dây rốn chưa cắt, dự đoán là bé gái mới sinh bị bỏ rơi. Qua cân đo, bé nặng 1,8 kg.

Bà Trần Thị Huê (58 tuổi, chủ nhà trọ trên) đã mời bác sĩ đến và chăm sóc bé. Tuy nhiên, do sức khỏe bé gái không đảm bảo nên bà Huê đã đưa bé đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế chăm sóc.

Hiện các bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của bé.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG