Bế mạc Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn 2007"

Bế mạc Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn 2007"
TP - Tại lễ bế mạc Festival Biển 2007 “Nha Trang - Điểm hẹn” tối qua (15/6), Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố 7 kỷ lục của Festival.
Bế mạc Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn 2007" ảnh 1
Phục dựng lễ hội Cầu ngư tại công viên biển Nha Trang, tối 15/6. Ảnh: Đình Quân

Đó là đôi linh vật Festival biển (cá ngựa và cá mao tiên) lớn nhất; bàn cờ vua lớn nhất; dàn 100 chong chóng đón gió ở bờ biển Nha Trang; màn chiếu hình 450m2; chim yến bằng vỏ gáo dừa lớn nhất; nồi bánh canh cá lớn nhất và chiếc nem Ninh Hòa lớn nhất.

Có thể nói, Festival Biển 2007 đã thành công với nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, các cuộc hội thảo, hội chợ triển lãm, các cuộc thi… sôi động, hấp dẫn.

Trong 7 ngày Festival đã có 55.000 lượt khách đến Nha Trang lưu trú, bằng 232% so với Festival Biển 2005.

Tổng doanh thu du lịch (chưa kể thu nhập xã hội từ du lịch như doanh thu từ các điểm tham quan không thuộc các doanh nghiệp quản lý, bán hàng hoá từ các chợ, ăn uống tại các nhà hàng…) đạt 58 tỷ đồng, bằng 313% so với Festival Biển 2005.

 Festival Biển 2007 cũng được đánh giá là thành công ở khía cạnh tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và về mặt xã hội hoá, có 35 doanh nghiệp tài trợ trên 50% kinh phí tổ chức. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.