Bế mạc Hội nghị T.Ư 9 (khóa X)

Bế mạc Hội nghị T.Ư 9 (khóa X)
TP - Chiều qua (13/1), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 9 BCH T.Ư Đảng (khóa X) bế mạc, sau hơn một tuần (từ 5-13/1) làm việc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và  nhất trí thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Cho ý kiến về Báo cáo tổng kết hai năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Và quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, từ tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X trong nửa đầu nhiệm kỳ, có thể rút ra nhiều bài học quý báu:

Trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu phát triển ổn định, vững chắc của đất nước đòi hỏi phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X, tình hình khu vực và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh mặt thuận lợi, tình hình năm 2009 và một vài năm tới được dự báo là sẽ còn khó khăn hơn.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu, từ nay đến Đại hội XI của Đảng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công việc quan trọng.

Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ có tác động lớn tới tư tưởng, tạo niềm tin cho nhân dân như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là việc “làm theo”; Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các vi phạm của báo chí, xuất bản...

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hội nghị T.Ư lần này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhưng điều có ý nghĩa quan trọng hơn là chúng ta phải tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quyết định của T.Ư”.

Để kiện toàn Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần kỳ họp thứ nhất, BCH T.Ư (khóa X), tại Hội nghị này, BCH T.Ư Đảng bầu ông Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư vào Bộ Chính trị; bầu ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng và  bà Hà Thị Khiết, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư vào Ban Bí thư. Ông Tô Huy Rứa (sinh năm 1947), quê ở  Quảng Xương, Thanh Hóa, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triết học. Hiện ông là Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Một  Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng được chuyển thành Ủy viên chính thức; Ba người được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư. 

 T.N
Theo Thông báo Hội nghị T.Ư 9

MỚI - NÓNG