Bé sơ sinh thiếu tháng bị bỏ rơi trong bệnh viện

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Ảnh: LC.
Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Ảnh: LC.
Chào đời ở tháng thứ 7, bé gái bị bỏ rơi chỉ nặng 1,7 kg, sức khỏe rất yếu, trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm trùng nặng, 2 lá phổi bị tổn thương nghiêm trọng.

Bé gái được các thành viên một nhóm thiện nguyện viên chăm sóc và đặt tên là Thiên Ân, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. 

Theo một tình nguyện viên Hội Cha mẹ nuôi con khoa học, 3 tháng trước sản phụ sinh năm 1994 đã hạ sinh bé Thiên Ân tại Bệnh viện Hùng Vương rồi bỏ đi biệt tăm. Đứa trẻ sinh thiếu 2 tháng còn đỏ hỏn đã bị bệnh viêm phổi nặng, sức khỏe rất yếu. Thời gian này, bé được bà nội chăm sóc.

Bé được 3 tháng tuổi mà không có dấu hiệu hồi phục, được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị tiếp. Lúc này đến lượt bà nội nghèo không nuôi nổi cháu cũng bỏ rơi bé. Thấy hoàn cảnh cháu bé đáng thương, các bà mẹ trong nhóm thiện nguyện đã thay nhau chăm sóc, làm vệ sinh và bóp bóng cho bé thở.

Bác sĩ Cao Ngọc Hương ở khoa Hô Hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tình trạng bệnh nhi hiện rất nguy kịch, 2 lá phổi bị tổn thương, nhiễm trùng nặng, các dấu hiệu sinh tồn suy giảm. Các bác sĩ đang cố gắng cứu sống bé nhưng tiên lượng xấu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.