Bé trai 1 tuổi tử vong tại nhà trẻ “chui”

Ngày 24/11, thông tin từ Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đang điều tra nguyên nhân bé trai Nguyễn Cao Hải Lâm (SN 2014), tử vong tại một nhà trẻ chưa có giấy phép trên địa bàn.

Trước đó, cha mẹ bé Lâm bận công việc làm ăn nên gửi bé cho một điểm giữ trẻ tư nhân (chưa có giấy phép) tại số 25/16E, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Người giữ bé Lâm là bà Trần Thanh Hằng, 34 tuổi (ngụ Long Khánh, thị xã Cai Lậy).

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/11, sau khi cho bé Lâm ăn, bà Hằng thấy bé có biểu hiện bất thường nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Chiều ngày 23/11, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tử thi bé Lâm để xác định nguyên nhân tử vong. Bước đầu phán đoán bé Lâm tử vong do sặc cháo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.