Yên Bái:

Bé trai 11 tuổi bị lũ cuốn trôi

Nước lũ chảy xiết tại tỉnh Yên Bái. Ảnh VTV
Nước lũ chảy xiết tại tỉnh Yên Bái. Ảnh VTV
Mưa to kéo dài gây lũ trên địa bàn xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đã khiến một trẻ nhỏ tử vong do nước lũ cuốn trôi.

Chiều 17/8, ông Sùng A Rua, Phó chủ tịch UBND xã Phình Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) xác nhận trên địa bàn hôm 16/8 xảy ra vụ việc em Giàng A Cu (11 tuổi, trú tại thôn Tà Chử) bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Theo đó, khoảng 16h30' ngày 16/8, em Giàng A Cu cùng 3 em nhỏ khác đi chăn trâu, thấy mưa to nên chui vào chiếc cống thoát nước gần đó để trú. Bất ngờ, lũ tràn về. Do không chạy kịp nên em Giàng A Cu bị lũ cuốn trôi tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành tìm kiếm thi thể em Giàng A Cu. Đến 17h30' cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Ông Sùng A Rua cũng cho biết thêm, gia đình em Giàng A Cu thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. "Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tiến hành mai táng theo quy định của địa phương. Chính quyền xã cũng đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang cho cháu A Cu", ông Rua nói.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa vừa đến mưa to khiến nước ở sông, suối dâng cao. Ngoài ra, trận mưa lớn xảy ra đêm 13/8, rạng sáng 14/8 còn gây ra tình trạng sạt lở đất ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm 3 người bị thương. Mưa to kèm gió lốc cũng khiến 8 ngôi nhà tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu bị hư hỏng, trong đó có 1 nhà ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu bị sập đổ hoàn toàn.

Mưa lũ cũng vùi lấp gần 10 héc ta lúa; vỡ, tràn bờ gần 60 ao, hồ nuôi cá ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Tuyến đường từ xã Hát Lừu đi xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu bị sạt lở với lượng đất đá khoảng trên 200 m3. Tại địa bàn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, mưa lớn cũng làm một số tuyến đường bị ngập úng cục bộ.

Theo Theo báo Giao Thông
MỚI - NÓNG