Bé trai 2 tuổi nghi bị bắt cóc rồi bỏ lại ven đường

Hình ảnh cháu bé được cho là bị bắt cóc.
Hình ảnh cháu bé được cho là bị bắt cóc.
TPO - Chiều 21/7, ông Lê Xuân Ứng, Trưởng Công an xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, sau gần nửa ngày truy tìm, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an và người dân đã phát hiện cháu bé nghi bị bắt cóc là Nguyễn Văn Khang (2 tuổi) ở ven đường ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Cháu Khang là con trai anh Nguyễn Văn Lực và chị Đồng Thị Hiền, ở thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc bị 2 thanh niên lạ mặt bế lên xe chở đi vào trưa cùng ngày.  

Trước đó, trưa 21/7, vợ chồng anh Lực đưa cháu Khang về quê ở xã Ngư Lộc (giáp với xã Minh Lộc) ăn giỗ. Đến khoảng 13 giờ 30, cháu Khang chạy ra đường liền bị 2 thanh niên đi xe máy chạy tới bế lên xe chở đi. 

Nhận được tin báo của gia đình anh Lực, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với công an các xã trên địa bàn tổ chức truy tìm 2 thanh niên cùng cháu bé. 

Đến khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, người dân và lực lượng công an phát hiện cháu Khang bị bỏ lại ven đường thuộc địa bàn xã Đa Lộc (giáp với xã Ngư Lộc). Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đã bàn giao cháu Khang cho gia đình, đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG