Bé trai 2 tuổi suýt chết vì sặc miếng mít non

Miếng mít non được gắp ra từ phế quản của trẻ.
Miếng mít non được gắp ra từ phế quản của trẻ.
Bé chị 12 tuổi hái quả mít non ăn, em trai 2 tuổi lấy một miếng bỏ vào miệng nhai không ngờ bị sặc tím tái và lịm dần. 

Bé Cường 2 tuổi ở xã Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, khó thở, tím môi. Qua thăm khám và chụp phim CT scanner 64 dãy, bác sĩ phát hiện bé bị xẹp phổi trái hoàn toàn do dị vật gây tắc nghẽn phế quản gốc bên trái vị trí ngã ba.

Các bác sĩ đã mổ nội soi, gắp thành công miếng mít non kích thước khoảng 6 x10 mm ra khỏi phế quản của bé. Hiện trẻ đã qua cơn nguy kịch và điều trị đặc biệt.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ con rất dễ bị hóc dị vật do cái gì cũng có thể cho vào miệng, nhất là ở độ tuổi hiếu động. Vì thế, cha mẹ cần quản lý con khi dùng đồ ăn uống, bột, sữa, thạch, các loại quả như nhãn, chôm chôm...

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG