Bé trai 3 tuổi bị kim may đâm thấu ngực gây thủng phổi

Vào khoảng 18h ngày 1/5, bé Trần Chương Sỹ Cường, (3 tuổi, ở huyện Bố Trạch) được khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp, khó thở và đau tức vùng ngực.

Sau khi làm xét nghiệm và chụp X-quang, bác sĩ phát hiện một dị vật sắc nhọn đâm xuyên vào lồng ngực bên phải của bé gây thủng phổi. 

Các bác sĩ liền phẫu thuật, lấy ra một chiếc kim dài 5cm. Rất may, cháu Cường nhập viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Dị vật trong phim là chiếc kim dài 5 cm đâm thủng phổi bệnh nhi - Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Dị vật trong phim là chiếc kim dài 5 cm đâm thủng phổi bệnh nhi.Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Nguyên nhân ban đầu được cho là cách đây 10 ngày, trong lúc may vá quần áo, mẹ bé Cường vô tình đánh rơi chiếc kim xuống chiếu và không tìm thấy. 

Không ngờ, chiếc kim còn nằm trên chiếu và đã đâm thấu ngực bé Cường. Sau 1 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi dùng các dụng cụ sắc, nhọn, người lớn nên cất giữ cẩn thận, để xa tầm tay của trẻ em.

Theo Theo zing
MỚI - NÓNG