Bé trai 6 tuổi đứt lìa bàn chân vì tai nạn giao thông

Khoảng 10 giờ ngày 22.3, trên quốc lộ 1 đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM), xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải nhỏ và xe tải cẩu khiến một bé trai 6 tuổi bị đứt lìa bàn chân.

Thời điểm đó, anh Trần Văn Búng (33 tuổi, quê Long An) điều khiển xe tải nhỏ biển số 54Z-4716 lưu thông trên đoạn đường trên, hướng từ An Sương về Suối Tiên. Trên xe chở hàng nông sản và bé trai Trần Minh Huy (6 tuổi, là con anh Búng).

Bé trai 6 tuổi đứt lìa bàn chân vì tai nạn giao thông ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn


Khi đến trước số nhà 1581/1B thuộc khu phố 1, phường An Phú Đông, anh Búng thấy phía trước có một xe tải cẩu biển số 51C-358.10, do tài xế Trần Quốc Việt (26 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển, dừng trên làn xe ô tô.

Anh Búng lái qua trái để tránh thì một xe khác chạy tới, bất ngờ nên không tránh kịp, xe anh Búng đâm mạnh vào xe tải cẩu phía trước. 

Cú va chạm khiến anh Búng và con trai bất tỉnh bên trong cabin xe. Người dân nhanh chóng chạy đến kéo cả hai ra ngoài thì phát hiện cháu Huy ngồi trên ghế phụ bị đứt lìa bàn chân phải nên đưa cháu đến bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc hướng đi về Suối Tiên. Lực lượng CSGT quận 12 nhanh chóng có mặt xử lý và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Lê Cầm 

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG