Bé trai bị diều cuốn lên cao 20m rơi xuống tử vong

Cánh đồng xảy ra vụ việc.
Cánh đồng xảy ra vụ việc.
TP - Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/3, một bé trai 4 tuổi bị dây diều quấn vào chân kéo lên cao khoảng 20 m rồi rơi xuống đất tử vong tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên một nhóm thành viên Câu lạc bộ diều Sài Gòn đang thử nghiệm thả một con diều lớn tại cánh đồng thuộc huyện Hóc Môn, TPHCM để chuẩn bị cho lễ hội Festival diều tại Vũng Tàu sắp tới. 

Trong lúc các thành viên căng diều lên chờ gió thì bé Văn Minh Đạt, 4 tuổi chui vào trong cánh diều nhưng nhiều người không biết. Lúc này gió lớn, diều bay lên cao cuốn Đạt theo và kéo lên cao khoảng 20 m. Một lúc sau Đạt rơi tự do xuống đất, bất tỉnh. Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Người dân cho biết, con diều gây tai nạn có sải cánh 18m là của một CLB diều tại TPHCM. Sau khi sự việc xảy ra, các hoạt động thả diều của CLB này được tạm ngừng. Cơ quan chức năng tạm giữ một số người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.