Bé trai bị mẹ kế bạo hành được vào lớp một

Bé trai bị mẹ kế bạo hành được vào lớp một
TPO – Bé trai Nguyễn Thanh Toàn, bị mẹ kế Phan Thị Kiều Diễm (ngụ phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định) bạo hành suốt ba năm, sắp vào lớp một trường tiểu học Nhơn Bình.

> Ngành chức năng vào cuộc vụ bé 10 tuổi bị bạo hành 

Bé Nguyễn Thanh Toàn đã được đến trường
Bé Nguyễn Thanh Toàn chuẩn bị đi học.

Sau khi Tiền Phong phản ánh, các ngành chức năng địa phương đã vào cuộc, cùng phối hợp đưa bé Toàn vào Trung tâm bảo trợ xã hội Làng trẻ em SOS chăm sóc.

Tại đây, Trung tâm bảo trợ xã hội Làng trẻ em SOS Quy Nhơn kết hợp với UBND phường Nhơn Bình, đang hoàn tất hồ sơ để giúp cháu Nguyễn Thanh Toàn đến trường trong năm học mới.

Ông Nguyễn Xuân Cương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết: “Cháu Nguyễn Thanh Toàn sẽ vào lớp một trường tiểu học Nhơn Bình. Trung tâm cũng trang bị quần áo, sách vở cho cháu và bồi dưỡng kiến thức cơ bản để bắt đầu năm học”.

Đây là lần đầu tiên cháu Toàn được đến trường, dù đã 10 tuổi. Ở lứa tuổi này, đáng ra, Bình phải học lớp năm.

Tại Làng trẻ em SOS, Toàn nhanh chóng hòa nhập với các bạn, vui chơi cả ngày. Khi hỏi đến ngày đi học, Toàn luôn nở nụ cười thích thú.

Cháu Nguyễn Thanh Toàn ngụ tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Bố mẹ chia tay nhau, Toàn ở với bố và mẹ kế. Suốt ba năm liền, Toàn bị mẹ kế ngược đãi, đánh đập và không được đến trường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vụ việc để sớm có người đứng ra bảo vệ bé Toàn về lâu dài.

Hiện tại, để cách ly và giúp cháu Toàn có cuộc sống ổn định, Trung tâm bảo trợ xã hội Làng trẻ em SOS Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận em vào nuôi dạy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.