Bé trai chào đời trên máy bay Jetstar ở độ cao 10.000 m

TPO - Tối 4/3, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết lúc 17g cùng ngày đã tiếp nhận một ca sinh hy hữu trên máy bay. Sản phụ là chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (26 tuổi, quê Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Chị Nga nhập viện trong tình trạng đã sinh con, cháu bé chưa cắt rốn. Sau khi tiếp nhận sản phụ từ phòng cấp cứu, các bác sĩ tiến hành cắt rốn cho bé, lấy nhau từ bụng mẹ. Hiện tại hai mẹ con đã ổn định sức khỏe, được đưa về phòng hồi sức, bé trai nặng 2,7 kg.

Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Sản phụ Nga mang thai ở tuần thứ 37, dự tính sinh vào 26/3. Đây là lần sinh thứ hai của chị”.

 Theo lời chị Nga, chiều cùng ngày chị  cùng chồng lên máy bay từ TP. HCM ra Đà Nẵng , sau khi bay được 45 phút, máy bay gần hạ cánh thì chị trở dạ. Ngay lập tức chị được các phi hành đoàn hỗ trợ  và  một bác sĩ người nước ngoài đỡ đẻ, đưa em bé ra khỏi bụng và kẹp rốn lại, sau đó được các bác sĩ và lực lượng sân bay Đà Nẵng hỗ trợ đưa tới bệnh viện”. 

MỚI - NÓNG