Bến du thuyền của Vũ 'nhôm' sẽ trở thành trung tâm thông tin du lịch?

Dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn của Vũ "nhôm". Ảnh Nguyễn Thành
Dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn của Vũ "nhôm". Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Liên quan công trình thuộc dự án Nhà hàng và bên du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng có văn bản báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng về phương án chuyển đổi công năng của công trình này theo đề xuất của đơn vị tư vấn.   

Theo đó, công trình này đơn vị tư vấn đề xuất chuyển đổi chức năng sang mục đích phục vụ cộng đồng, nghiên cứu cải tạo kiến trúc phù hợp với cảnh quan tổng thể. Theo đơn vị tư vấn, công trình này có thể chuyển thành trung tâm thông tin du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại. 

Ngày 27/6 vừa qua, Sở Xây dựng cùng với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức có liên quan về phương án Thiết kế đô thị khu vực xung quanh Di tích Thành Điện Hải. Theo sở Xây dựng, tại hội thảo này cơ bản thống nhất với ý tưởng quy hoạch “Quảng trường Thành Điện Hải” do tư vấn đề xuất.

Riêng về công trình Nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, mặc dù có vài ý kiến đề nghị phá dỡ, tuy nhiên đa số ý kiến thống nhất phương án đề xuất của Viện Kiến trúc Quốc gia là giữ lại và chuyển đổi công năng thành Trung tâm thông tin du lịch. Sở Xây dựng có Công văn số 6158/SXD-QHKT ngày 05/7/2018 báo cáo UBND thành phố, theo đó thống nhất phương án đề xuất của đơn vị tư vấn. Hiện nay, UBND thành phố Đà Nẵng đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Thành ủy Đà Nẵng về việc này. 

Được biết, dự án khu nhà hàng và bến du thuyền này do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào tháng 1/2018, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi dự án, nghiên cứu chuyển đổi công năng đối với dự án nhà hàng và bến du thuyền theo hướng gắn kết hoạt động của di tích Thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng, bố trí làm trung tâm thông tin du lịch, hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía tây sông Hàn.

Tháng 6/2018, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc triển khai nội dung thông báo số 382 (23/5/2018) của Thành ủy Đà Nẵng. Trong đó giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng Sông Hàn. UBND thành phố yêu cầu các sở ngành nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý, phải đảm bảo quy định pháp luật và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Bến du thuyền của Vũ 'nhôm' sẽ trở thành trung tâm thông tin du lịch? ảnh 1 Công trình nhà hàng, bến du thuyền của Vũ "nhôm" nhìn từ bờ Đông sông Hàn. Một số ý kiến đề nghị phá dỡ công trình này vì áng ngự và che khuất hướng nhìn ra sông Hàn của Di tích cấp quốc gia đặc biệt thành Điện Hải. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2008 dự án này được thành phố Đà Nẵng đồng ý cho Công ty TNHH I.V.C lập dự án đầu tư tại vị trí bờ tây Sông Hàn (khu vực trước Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng). Năm 2009, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt hồ sơ ranh giới sử dụng đất dự án. Theo đó, tổng diện tích sử dụng đất là 6.800 m2 (trong đó có phần diện tích sử dụng đất phần mặt nước là 3.500m2). Dự án này sau đó không được lãnh đạo thành phố cho triển khai nên được chuyển về khu vực bờ tây sông Hàn (đối diện trụ sở Hải quan Đà Nẵng). Tuy nhiên, một lần nữa dự án này vẫn không được lãnh đạo thành phố chấp thuận.

Năm 2015, UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc chọn địa điểm di dời công trình nhà hàng của Công ty TNHH I.V.C tại khu vực phía nam dự án bãi đỗ du thuyền kết hợp Thương mại dịch vụ tại cảng sông Hàn. Thành phố sau đó có quyết định cho Công ty TNHH I.V.C thuê đất để xây dựng nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng sông Hàn (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) với diện tích 3.000m2 (trong đó hơn 1.600 m2 đất, hơn 1.300m2 đất có mặt nước) thời hạn 50 năm và trả tiền thuê đất hàng năm. Đến năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh diện tích thuê đất từ 3.000m2 lên hơn 4.000m2 (diện tích đất hơn 2.100m2, diện tích đất có mặt nước là hơn 1.900m2).

Được biết, đơn giá thuê của phần diện tích tăng thêm bằng với đơn giá phần diện tích trước khi mở rộng là 23.500 đồng/m2/năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.