Bến Tre: Một tàu câu mực mất tích gần hai tháng

Bến Tre: Một tàu câu mực mất tích gần hai tháng
TP - Một tàu câu mực ở Bến Tre ra khơi gần 2 tháng vẫn chưa thấy trở về, hiện gia đình nạn nhân đang trong tình trạng rất hoang mang vì không liên lạc được.

Chị Hồ Thị Ngọc Muộn, người nhà của tàu Bến Tre mang số hiệu BT 4393 cho biết, tàu BT4393 làm nghề câu mực ra khơi từ ngày 28/11/2006 (âm lịch) đến thời điểm này đã được 1 tháng 25 ngày mà vẫn chưa thấy về. Thường lệ tàu câu mực chỉ ra khơi trong 20 ngày.

Trên tàu lúc ra khơi có 9 ngư dân gồm chủ tàu Nguyễn Văn Nguyên (28 tuổi), lái tàu Lê Văn Một (32 tuổi) và 7 người đều là bà con anh em cùng ngụ tại ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (Bến Tre).

Chị Diễm vợ của chủ tàu Nguyên cho biết, theo một số tàu câu mực ra khơi cùng đợt kể lại thì tàu của chồng chị chạy được khoảng 10 ngày thì bị hư một lốc máy và quay trở về sửa máy, nghỉ Tết.

Tuy nhiên khi các tàu trở về sau thì vẫn không thấy tàu BT 4393 đâu. Đến ngày mùng 4 Tết, tất cả càu tàu cùng tỏa đi tìm kiếm những vẫn bặt vô âm tín.

MỚI - NÓNG