Bên trong nơi cách ly người về từ vùng dịch ở Trường quân sự TP Cần Thơ có gì?

TPO - Tòa nhà Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường quân sự TP Cần Thơ (tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ) được chọn làm khu cách ly công dân từ Trung Quốc và các nước có dịch virus Corona trở về.
Bên trong nơi cách ly người về từ vùng dịch ở Trường quân sự TP Cần Thơ có gì? ảnh 1

Tòa nhà tại trường quân sự TP Cần Thơ được chọn làm khu cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch.

Ngày 8/02, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona Quân khu 9 cho biết, địa điểm nói trên được chọn làm khu vực cách ly dự kiến đối với công dân trở về từ vùng dịch. Tuy đây là phương án dự phòng nhưng không thể lơ là, phải tập trung mọi nguồn lực, nhân lực sẵn sàng tiếp đón người dân trở về.

Tại đây, các công dân này sẽ được chăm sóc ân cần, chu đáo, tôn trọng và không phân biệt kỳ thị. Ngoài ra, còn bố trí 5 y bác sĩ, 3 chỉ huy, 1 xe cứu thương túc trực để theo dõi sức khỏe và sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp nhiễm bệnh xảy ra.

Bên trong nơi cách ly người về từ vùng dịch ở Trường quân sự TP Cần Thơ có gì? ảnh 2 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona Quân khu 9 kiểm tra phòng được bố trí trong khu cách ly.

Được biết, khu vực cách ly này gồm 1 trệt, 2 lầu, có thể tiếp nhận từ 250 – 300 người, khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Với quy mô 54 phòng, mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), 2 tủ chứa quần áo và 2 nhà vệ sinh riêng.

Bên trong nơi cách ly người về từ vùng dịch ở Trường quân sự TP Cần Thơ có gì? ảnh 3 Với quy mô 54 phòng, mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng.

Bên cạnh đó, tại đây còn được bố trí lực lượng cảnh vệ túc trực 24/24h và phối hợp Công an quận để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực cách ly và an ninh trật tự xã hội cho người dân khu vực xung quanh. Đồng thời, cơ quan chức năng dự kiến sẽ điều động từ 12 - 15 nhân viên phục vụ hỗ trợ cho người được cách ly trong công tác ăn ở hàng ngày.

Để đảm bảo an toàn, tòa nhà này sẽ được trang bị một máy phun xịt thuốc, 10 bộ trang phục chuyên dụng phòng dịch, một số thuốc thông dụng và hoá chất khử trùng.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch sẽ chủ động phối hợp với Bệnh Viện Lao Phổi TP Cần Thơ lập khu cách ly điều trị đặc biệt khi có trường hợp nhiễm dịch xảy ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.