Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định

Tiếp tế thực phẩm cho các hộ dân mắc kẹt trong lũ bằng ghe.
Tiếp tế thực phẩm cho các hộ dân mắc kẹt trong lũ bằng ghe.
TPO - Năm ngày sau khi cơn bão số 12 đi qua, người dân ở một số nơi tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn bị nước lũ cô lập, chia cắt.
Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 1

Sáng ngày 9/11, tại địa bàn xã Phước Thắng vẫn còn 4/9 thôn bị lũ chia cắt, gồm: thôn An Lợi, Đông Điền, Lạc Điền, Phổ Đồng. Các thôn này chiếm trên 50% dân số của cả xã, khoảng trên 5.000 nhân khẩu. Người dân sống trong điều kiện vô cùng khó khăn vì bị nước lũ bao vây. Trong ảnh: Đường giao thông liên xã Phước Thắng – Cát Chánh (huyện Phù Cát) chìm trong nước lũ.

Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết: “Bước đầu xác nhận xã có 17 ngôi nhà sập hoàn toàn, 3 nhà hư hỏng tốc mái. Riêng 2 thôn An Lợi và Lạc Điền tiếp giáp đầm Thị Nại có 12 căn nhà sập, điện bị cắt, nước lũ vẫn còn ngập chia cắt”. Trong ảnh: Đường vào khu dân cư Lạc Điền vẫn chìm trong nước

Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 3
Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 4

Người dân sử dụng  máy cày để di chuyển trên các tuyến giao thông ngập sâu.

Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 5

Ghe là phương tiện di chuyển của người dân từ sau cơn bão số 12 đến nay.

Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 6

Hiện đoạn đường trên tỉnh lộ 640 qua địa bàn 3 xã Phước Hòa – Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) vẫn còn ngập sâu từ 0,3 – 0,7 m, khiến giao thông đi chuyển rất khó khăn.

Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 7
Bên trong vùng nước lũ bao vây ở Bình Định ảnh 8

Các trường học nằm dọc theo tuyến đường liên xã Phước Thắng đi xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), gồm trường THCS, trường mầm non, các điểm Ttrường TH số 1 Phước Thắng (Lương Bình - Khuông Bình) và điểm trường Lạc Điền thuộc trường TH số 2 Phước Thắng vẫn còn ngập sâu khiến 1.328 học sinh các cấp học không thể đến trường. Trong ảnh: Trường THCS Phước Thắng đến sáng ngày 9/11 vẫn còn ngập biển nước

MỚI - NÓNG