Bến xe, nhà ga, sân bay đều quá tải

Bến xe, nhà ga, sân bay đều quá tải
TP - Từ ngày mồng 6 Tết (12/2), các ngả đường Hà Nội, lượng người lưu thông đã bình thường trở lại. Nhà ga, bến xe, sân bay quá tải vì lượng người về quê ăn Tết trở lại thành phố hoặc lên đường đi làm xa...
Bến xe, nhà ga, sân bay đều quá tải ảnh 1
Chiều 12/2, vẫn có nhiều khách tới Ga HN mua vé vào TPHCM

Tại Ga Hà Nội, hành khách tăng đột biến so với ngày thường. Năm nay, Ga Hà Nội sắp xếp quy củ hơn nên hành khách từ tỉnh xa về dù mệt mỏi vẫn có ghế ngồi để chờ tàu.

Mới đầu giờ chiều ngày 12/2, cả phòng chờ tàu và phòng mua vé đều chật ních người. Nhiều hành khách mang cả chăn chống rét ngủ vùi trên ghế đợi tàu Thống Nhất đi TP HCM. Trong số này, có nhiều trường hợp số CMND và họ tên trên vé không trùng người đi.

Phó ga Hà Nội Phùng Thị Lý Hà cho biết: “Chỉ trong ngày 12/2, lãnh đạo ga đã giải quyết cho hàng chục trường hợp trên, mà chỉ mất 20% phí đổi vé. Đa số nhờ người thân đi mua từ Ga Sài Gòn và quên ghi số CMND của người đi”. 

Đêm 12/2, lượng khách đi tàu Thống Nhất qua Ga Hà Nội hơn 1 vạn người, chưa kể người thân đưa tiễn. Đợt cao điểm sau Tết, dự kiến sẽ có khoảng gần 10 vạn người thông qua Ga Hà Nội đi các địa phương (trước Tết, có hơn 94 nghìn hành khách qua Ga Hà Nội).

Ngày 12/2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản báo cáo nhanh về trật tự an toàn giao thông 6 ngày Tết Nguyên đán gửi Thủ tướng. Theo đó, toàn quốc xảy ra 380 vụ TNGT làm chết 271 người, bị thương 395 người. So với Tết Đinh Hợi giảm 197 vụ TNGT, giảm 127 người chết, giảm 269 người bị thương. TNGT đường bộ chiếm tỷ lệ cao nhất: 376 vụ, làm 267 người chết.

Tình trạng ô tô khách chở quá tải vẫn diễn ra phổ biến. Báo cáo của Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt: Lập biên bản, xử lý 2.555 xe ô tô chở quá tải. Có trường hợp chở quá đến 60 khách. TNGT đi mô tô, xe máy do người điều khiển giao thông say rượu, bia phổ biến ở các tỉnh phía Nam như: Vĩnh Long, Trà Vinh, Thừa Thiên - Huế...

Theo bà Hà, từ đêm 12/2, Ga Hà Nội sẽ huy động tối đa nhân lực để phục vụ hành khách.

Tại Bến xe phía Nam (Hà Nội), lượng khách đi chặng xa đã bắt đầu đổ về. Ngày 12/2, bến đã phải huy động đến 35 xe khách (bình thường chỉ cần 30 xe) để vận chuyển hơn 1.500 khách đi từ chặng Đà Nẵng trở vào.

Phó GĐ Bến xe phía Nam Vương Duy Toàn cho biết: “Chúng tôi đã phải tăng cường thêm 7 xe cho hành khách đi đường dài. Dự kiến, từ 16 đến 18/2, hành khách đi chặng dài xuất phát từ Bến xe phía Nam sẽ đông bất thường”.

Ngày 12/2 tức mồng 6 Tết, nhiều người quan niệm là ngày đẹp nên Bến xe Nước Ngầm, Gia Lâm, Mỹ Đình, Lương Yên đều có lượng khách các tỉnh đổ về đông hơn ngày thường. Bến xe Gia Lâm phải huy động 350 xe để đón 3.500 khách từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội. Bến xe Lương Yên tăng cường thêm 4 chuyến xe nâng tổng số lên 14 chuyến xe/ngày để đưa khách đi chặng Hà Nội-TP HCM.

Vé máy bay của 2 hãng Vietnam Airlines và Pacific Airlines chiều Hà Nội-TP HCM cao điểm sau Tết cũng đã hết. Lượng hành khách qua sân bay Nội Bài đông hơn rất nhiều lần so với ngày thường.

Do những ngày gần đây, sương mù khiến máy bay các hãng không thể hạ cánh tại sân bay Vinh và phải bay ra Hà Nội nên lượng người càng đông khiến sân bay Nội Bài quá tải.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.