Bến xe quá tải, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Bến xe quá tải, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc
TP - Sau dịp nghỉ lễ 2-9, chiều qua, nhiều người trở lại Thủ đô khiến các bến xe và tuyến đường cửa ngõ ùn tắc diện rộng.
Bến xe quá tải, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc ảnh 1
 

Chiều qua, hàng trăm hành khách đến Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không thể bắt được xe buýt để vào nội thành. Nhiều hành khách không chờ được lâu nên chạy ra ngoài bến bắt taxi, gây ra tình trạng ùn tắc trước cổng ra vào (ảnh).

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết, lượng khách đổ về bến hôm qua tăng gấp đôi ngày thường, hầu hết bãi đỗ trong bến không còn chỗ trống.

Kể từ 3h chiều qua, các nút giao thông khu vực cửa ngõ Thủ đô như Dịch Vọng, ngã tư siêu thị BigC, Pháp Vân – Giải Phóng, cầu Chương Dương đều đặc kín phương tiện. Tuyến đường Phạm Hùng ùn tắc liên tục. Lượng phương tiện tăng, cộng với lòng đường bị thu hẹp do công trường thi công đường trên cao vành đai 3, là nguyên nhân chính.

Trung tá Trần Ngọc Quyên, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6, người trực tiếp chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng, cho biết, lưu lượng phương tiện tăng gấp đôi so với ngày bình thường.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong dịp lễ ngày 2-9 (từ ngày 1 đến 3-9), đã kiểm tra, xử lý 5.326 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, phát hiện 32 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 25 đối tượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG