Bệnh nhân chạy thận tử vong ở công viên

Công viên Lý Tự Trọng nơi ông S. ra ngồi nghỉ sau khi chạy thận nhân tạo và bị tử vong.
Công viên Lý Tự Trọng nơi ông S. ra ngồi nghỉ sau khi chạy thận nhân tạo và bị tử vong.
Chiều 10/8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế tiến hành điều tra, làm rõ việc một bệnh nhân tử vong bên ngoài Bệnh viện Trung ương Huế.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân tử vong là ông Nguyễn S. (45 tuổi, trú ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chiều ngày 10/8, một số người ở công viên Lý Tự Trọng đường Lê Lợi (đối diện Bệnh viện Trung ương Huế) thấy ông S. đi từ Bệnh viện Trung ương Huế ra ngồi nghỉ ngơi tại công viên này.

Đến khoảng 15h cùng ngày, mọi người thấy ông S. bất động bèn báo cho cơ quan chức năng. Sau khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì nạn nhân đã tử vong.

Một số bệnh nhân ở Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết ông S. mỗi tuần đến bệnh viện chạy thận 2-3 lần, sau khi chạy thận xong là về nhà. Thời gian trước ông đi cùng con gái, những lần gần đây ông S. tự đi một mình.

Cũng theo lời các bệnh nhân, ngày 10/8, ông S. đến Khoa Thận nhân tạo chạy thận từ 10h sáng đến khoảng 13h chiều, sau đó ông ra bệnh viện đi ăn cơm trưa và ra công viên nghỉ.

Những ngày gần đây, thời tiết ở Huế rất nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời ở TP Huế lúc cao nhất lên tới gần 40 độ C.

Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông S.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG