Bệnh nhân người Anh cảm kích tấm lòng bác sĩ Việt

Du khách Anh được điều trị khỏi và xuất viện chiều nay 5/4
Du khách Anh được điều trị khỏi và xuất viện chiều nay 5/4
TPO - Khi làm thủ tục xuất viện, bệnh nhân Anh không giấu nổi xúc động. Ông bày tỏ sự cảm kích khi được đội ngũ bác sỹ Việt Nam điều trị và chăm sóc tận tình: “Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều”.

Chiều 5/4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho ông C.P.S. (66 tuổi, quốc tịch Anh) - bệnh nhân thứ 57 ở Việt Nam mắc COVID – 19.

Bệnh nhân người Anh cảm kích tấm lòng bác sĩ Việt ảnh 1 Vui mừng khi khỏi bệnh, ông S. bày tỏ cảm kích với các bác sỹ và đội ngũ nhân viên chăm sóc chu đáo

Đây là bệnh nhân duy nhất điều trị tại Quảng Nam. Sau hơn hai tuần điều trị tại bệnh viện, ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2, đủ điều kiện xuất viện.

Ông C.P.S nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/3 trên chuyến bay VN0054. Ông này được phát hiện mắc COVID-19 khi đến TP Hội An du lịch. Từ ngày 16/3, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị.

Bệnh nhân người Anh cảm kích tấm lòng bác sĩ Việt ảnh 2 Bệnh nhân 57 điều trị khỏi và xuất viện

Sau kết quả xét nghiệm dương tính COVID – 19 lần đầu tiên vào ngày 14/3, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 17/3, 23/3, 26/3 đều cho kết quả dương tính. Đến ngày 28/3, ngành y tế lấy mẫu lần thứ 5 có có kết quả âm tính. Trong ngày 1/4 các y bác sĩ tiếp tục lấy mẫu gửi xét nghiệm lần thứ 6 và có kết quả âm tính lần 2.

Khoảnh khắc được xuất viện ông S. không dấu nỗi niềm xúc động và biết ơn. Ông cúi đầu và nói “cảm ơn” bằng tiếng Việt, bày tỏ cảm kích, hạnh phúc khi được các bác sỹ, đội ngũ nhân viên đã chăm sóc tận tình chu đáo.  

Giám đốc sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết, bệnh nhân đủ điều kiện để xuất viện theo quy định, tuy nhiên vẫn sẽ thực hiện cách ly theo dõi thêm 14 ngày.

MỚI - NÓNG