Bệnh nhân tăng đột biến

Bệnh nhân tăng đột biến
TP - Đợt rét lịch sử chưa có dấu hiệu dừng lại. Cơ quan khí tượng thủy văn lại thông báo về những đợt không khí lạnh tăng cường. Cùng với đó tình trạng quá tải tại các bệnh viện Nhi, Lão khoa, Tim  tiếp tục gia tăng.

Tại khoa Cấp cứu C3, Bệnh viện Tim T.Ư riêng ngày 14/2 đã có khoảng 20 bệnh nhân nhập viện vì bệnh tình nặng hơn do thời tiết giá rét. Những năm trước, thời điểm sau Tết Nguyên đán bệnh viện này vẫn có giường trống bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng – Khoa C3, Bệnh viện Tim T.Ư, cho biết 150 giường bệnh đã kín chỗ, thậm chí có giường phải nằm ghép bệnh nhân, một hiện tượng hiếm khi xảy ra sau những ngày Tết.

Theo các bác sĩ, khi thời tiết lạnh, điều quan trọng nhất là giữ ấm cho người già, tránh để bị gió lùa đồng thời cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Đối với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như hen, cao huyết áp, tiểu đường cần duy trì việc dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không nên tự ý bỏ thuốc khi thấy bệnh đỡ.

Thói quen dậy sớm tập thể dục ngoài trời cũng nên hạn chế trong thời gian giá rét.

Bệnh nhân phần lớn là người già trên 70 tuổi bị tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rối loạn mỡ máu. Nhiều trường hợp bệnh nặng, trời lại lạnh quá khiến sức đề kháng của cơ thể kém nên đã tử vong.

Cụ bà N.T.H, 80 tuổi ở Hải Dương bị tai biến mạch máu não, không nói được, phải ăn bằng đường xông qua mũi. Người nhà cụ cho biết cụ vốn bị bệnh huyết áp cao, cả tháng trời rét đậm, rét hại làm huyết áp của cụ tăng lên hạ xuống khiến cụ bị tai biến mạch máu não.

Gia đình định tổ chức lễ mừng thọ cho cụ vào sau tết, nhưng chưa kịp ăn tết với con cháu thì cụ đã phải nhập viện vì thời tiết khắc nghiệt.

Tại Bệnh viện Tim cũng có khá đông bệnh nhân trẻ tuổi nằm điều trị. Anh L.D.H. 32 tuổi, làm việc cho một hãng phần mềm là người có bệnh tim từ vài năm nay. Công việc quá nhiều đòi hỏi anh phải làm việc cả ban đêm, khi nhiệt độ xuống thấp khiến bệnh trở nặng, gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Viện Lão khoa Việt Nam cũng chung tình trạng nhiều bệnh nhân phải nằm viện do trời lạnh. Hiện Viện có hơn 60 bệnh nhân cao tuổi nằm viện điều trị. Bác sĩ Đỗ Thị Khánh Hỷ – Phó giám đốc Viện Lão khoa cho biết, phần lớn các cụ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng.

Nguyên nhân là do thời tiết rét đậm quá dài ngày, các cụ không đi khám ngay khi bệnh mới khởi phát mà để đến khi bệnh tiến triển xấu hơn mới đi khám chuyên khoa, việc điều trị lúc này trở nên khó khăn hơn nhiều.

Các bác sĩ cho hay người già sức đề kháng rất kém nên nhiều trường hợp bị viêm phổi nhưng không sốt. Điều này dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan không đi khám.

Bác sĩ Hỷ khuyến cáo khi thấy người cao tuổi bị ho, mất tiếng hoặc khàn giọng nên đến cơ sở y tế để kiểm tra vì có thể đã bị viêm phổi. Nếu không điều trị ngay bệnh sẽ tiến triển nhanh theo chiều hướng xấu.

Trong thời gian 1 tháng rét đậm, rét hại vừa qua, cả Bệnh viện Tim T.Ư và Viện Lão khoa Việt Nam đều có số bệnh nhân tử vong cao hơn so với bình thường.

Không chở trẻ bằng xe máy

Bệnh nhân tăng đột biến ảnh 1
Ảnh: TTXVN

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết mỗi ngày có tới hơn 600 trẻ tới khám. Phần lớn trẻ bị bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy. Đây là những bệnh đặc trưng của thời tiết lạnh.

Bác sĩ Lộc dự đoán, số bệnh nhi tới khám sẽ chưa có dấu hiệu giảm vì trời còn tiếp tục rét đậm nhiều ngày nữa. Hiện nay, tại khoa Sơ sinh số bệnh nhi đã tới 95 cháu, khoa Hô hấp có 50 giường bệnh nhưng có đến hơn 60 cháu, khoa tiêu hóa là 50 cháu.

Theo bác sĩ Lộc, không nên chở trẻ dưới 3 tuổi bằng xe máy ra đường vì nguy cơ nhiễm bệnh rất lớn. Những trẻ có tiền sử bị bệnh hen, thời tiết lạnh khiến trẻ dễ bị lên các cơn hen cấp tính. Để phòng bệnh, cần giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng.

Bác sĩ Khu Thị Khánh Dung – Phó giám đốc bệnh viện Nhi T.Ư cho biết thêm, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng do bố mẹ tự ý cho uống thuốc kháng sinh ở nhà không đúng. Nhiều trường hợp trẻ bị bệnh lâu mới đi khám khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm, dễ xảy ra các biến chứng xấu.

Đáng chú ý, một số bệnh nhi bị cảm cúm, do không được điều trị kịp thời nên bị biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ. Bác sĩ Dung khuyến cáo người lớn cần giữ ấm cho trẻ và khi trẻ có hiện tượng ho sốt cần đưa đi khám ngay.

Đặc biệt, các gia đình nên đưa con đi khám ở các cơ sở y tế gần nhất vì đã có nhiều trẻ ở tỉnh khác đưa con lên bệnh viện tuyến trên khám khiến bệnh tình nặng hơn, có cháu đã tử vong do quãng thời gian đưa đi quá dài.

Trong những ngày rét đậm này, bệnh tiêu chảy ở trẻ dễ xuất hiện. Khi trẻ bị tiêu chảy cần đưa con đi khám, bố mẹ không nên tự ý cho con uống thuốc kháng sinh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.