Bệnh tay chân miệng tăng

Bệnh tay chân miệng tăng
TP - Ngày 10/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, mỗi ngày khoa nhiễm tiếp nhận 50-60 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Hầu hết trẻ bị sốt, sau đó nổi ban ở lòng bàn tay, bàn chân, lở miệng, một số em xuất hiện thêm ở gối hoặc vùng mông, khủy tay… Ngày cao điểm có thể lên đến 80 bệnh nhi.

Trong khi đó, chỉ cách 2 tuần trước, ngày cao nhất cũng chỉ có khoảng 40 ca bệnh nhập viện. Theo các bác sĩ bệnh viện, đỉnh cao bệnh tay chân miệng rơi vào tháng 3, 4, 5 và tháng 10, 11 hằng năm. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là thường xuyên rửa tay dưới vòi nước bằng xà phòng. Virus thường sống dai, bám vào sàn nhà, đồ chơi… Do đó, phải sát trùng bằng xà bông, nước sát khuẩn tại nhà và trường học.

MỚI - NÓNG