Bệnh viện chôn lậu hơn 60 tấn rác thải y tế

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khai quật các hố chôn rác thải y tế. Ảnh: Mai Linh.
Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khai quật các hố chôn rác thải y tế. Ảnh: Mai Linh.
Trong rác thải y tế được phát hiện chôn lậu ở Tây Ninh có nhau thai, băng bông, kim tiêm... và hàng loạt dụng cụ y tế đã qua sử dụng.

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác khai quật ở các địa điểm mà Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng chôn trái phép rác thải y tế cơ bản đã hoàn tất, chiều 1/7.

Có hơn 63 tấn rác thải y tế được chôn trong 53 hố có diện tích 2-4 m2 tại phường 2 (thành phố Tây Ninh) và xã An Bình (huyện Châu Thành) đã được lực lượng chức năng đào lên. Trong đó, riêng khu đất tại sân vận động phường 2 có 44 hố. Tất cả rác thải này được đưa đi tiêu hủy.

"Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được bao nhiêu tấn là rác thải y tế nguy hại nên còn phải chờ kết quả phân loại", đại diện Sở Tài nguyên cho biết.

Trong khi đó, theo khai báo ban đầu của Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng, lượng rác thải y tế nguy hại mang đi chôn lậu tại hai địa điểm trên chỉ khoảng 6 tấn.

Trước đó, hôm 25/6 Công an Tây Ninh bắt quả tang hai nhân viên bảo vệ của bệnh viện này là Trương Hoàng Liêm và Trương Anh Tuấn chôn lấp 3 bao rác thải y tế tại khu đất trống, thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành.

Bệnh viện chôn lậu hơn 60 tấn rác thải y tế ảnh 1

Hơn 60 tấn rác thải y tế được phát hiện. Ảnh: Mai Linh.

Trong các bao rác nặng 111 kg chứa nhau thai, bệnh phẩm và các dụng cụ y tế đã qua sử dụng gồm: băng bông, bao tay, ống tiêm, kim tiêm, dây truyền dịch, ống đựng máu xét nghiệm, vỏ chai thuốc...

Hai nhân viên thừa nhận mang rác thải y tế đi chôn theo chỉ đạo của quản lý đội bảo vệ bệnh viện. Họ cũng cho biết trong thời gian qua đã chôn hơn 40 hố rác thải y tế tại khu đất khoảng 2.300 m2, trong đó có điểm sát rạch chợ Tây Ninh ở phường 2.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, xử lý.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.