Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19

TPO - Từ sáng 1/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) bắt đầu nhận các bệnh nhân COVID - 19 chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang.
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 1

Trong sáng 1/8, những ca bệnh COVID - 19 đã được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang) để "chia lửa" cho khu phong tỏa. Ảnh: Giang Thanh

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 2

Ngay sau khi có quyết định, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã gấp rút cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất theo đúng quy định của Bộ Y tế về tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: Giang Thanh

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 3

Khu điều trị COVID - 19 được bố trí nằm tách biệt ở tòa nhà phía sau của bệnh viện. Phía trước khu điều trị COVID - 19 có giăng dây phong tỏa và bố trí nhân viên túc trực. Ảnh: Giang Thanh

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 4

Toàn bộ 180 nhân viên y tế của bệnh viện được huy động chia làm 3 ca thay phiên nhau với 4 kíp trực để đảm bảo các hoạt động chuyên môn, trong đó có 20 nhân viên y tế ở vòng trong trực tiếp theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn, hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bộ Y tế. Ảnh: Giang Thanh

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 5 Khu vực nhà xe bệnh viện được bố trí thành khu "sạch" để tiếp nhận nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 6 Nhiều người dân khi nghe tin lập Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã tặng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để tiếp sức các y bác sĩ. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 7 Vật tư y tế, nước uống.... được bố trí tách riêng 1 chỗ so với lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 8 Tất cả các xe cộ, phương tiện... di chuyển vào khu vực Bệnh viện dã chiến đều phải phun khử trùng toàn bộ. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 9 Một xe cấp cứu chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 10 Xe sẽ được nhân viên y tế khử trùng toàn bộ, sau đó, di chuyển theo đường đi đã bố trí sẵn (gọi là luồng "bẩn") để đưa bệnh nhân vào khu điều trị. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 11 Luồng đi dành riêng cho các bệnh nhân COVID - 19. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 12  
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 13 Mặc dù đã trang bị đồ bảo hộ nhưng sau khi xe cấp cứu trở ra, hai nhân viên trên xe sẽ được phun Cloramin B để khử trùng toàn bộ để tránh lây nhiễm chéo. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 14 Xe cấp cứu cũng được phun khử trùng sạch sẽ cả bên trong và bên ngoài. Quy trình này áp dụng cho tất cả các xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID - 19 ra vào. Ảnh: Giang Thanh
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng chống COVID-19 ảnh 15 Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện Hòa Vang, Bệnh viện được bố trí khu điều trị bệnh nhân COVID - 19 thành 2 phần: Một phần sẽ đón và điều trị cho 60 bệnh nhân COVID - 19 nhẹ và 1 phần sẽ đón và điều trị cho 200 bệnh nhân COVID - 19 nặng. "Tới bây giờ thì khu điều trị nhận bệnh nhân nhẹ có thể nhận được 60 bệnh nhân và mọi người đã vào làm việc ổn định. Chúng tôi đang triển khai tiếp khu nhận bệnh nhân nặng và khu thận nhân tạo, tiến độ đạt 80%. Về nhân lực, bệnh viện nhận được sự tăng cường của Bệnh viện Bạch Mai. Rất nhiều chuyên gia họ vào làm việc trực tiếp, họ đang khảo sát đây, sau đó họ hỗ trợ và các bệnh viện khác", bác sĩ Vĩnh cho biết. Ảnh: Giang Thanh
 Cận cảnh quy trình tiếp nhận bệnh nhân COVID - 19 ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Clip: Giang Thanh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.