Bệnh viện Nội tiết T.Ư: Bỏ ngoài sổ sách hơn 20 tỷ đồng

Bệnh viện Nội tiết T.Ư: Bỏ ngoài sổ sách hơn 20 tỷ đồng
TP - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên vừa ký kết luận thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trong  nhiều sai phạm về kinh tế, đáng chú ý là lãnh đạo bệnh viện đã bỏ ngoài sổ sách 20 tỷ đồng.
Bệnh viện Nội tiết T.Ư: Bỏ ngoài sổ sách hơn 20 tỷ đồng ảnh 1
Quá tải tại Bệnh viện Nội tiết. Ảnh: Quyền Thành

Theo kết quả thanh tra, Bệnh viện Nội tiết T.Ư đã không phản ánh đầy đủ một số khoản thu dịch vụ trên sổ kế toán của đơn vị, mà đưa vào quỹ Ban đời sống.

Cách làm này đã vi phạm những quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thu, chi.

Năm 2007, lãnh đạo bệnh viện đã làm thất thoát 190 triệu đồng. Từ năm 2007, bệnh viện không làm đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Sai phạm lớn khác là lãnh đạo bệnh viện đã không hạch toán những khoản thu từ khám chữa bệnh theo yêu cầu, khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính, khám và tư vấn vào thứ Bảy và Chủ nhật. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện, các khoản phí khám chữa bệnh theo yêu cầu đã được nâng lên cao hơn so với mức quy định của Bộ Y tế.

Tổng số tiền thu từ các hoạt động nói trên lên đến hơn 20 tỷ đồng. Sau khi những kiểu làm ăn gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước này bị “tố”, lãnh đạo bệnh viện mới cho hạch toán các khoản thu nói trên đúng quy định từ tháng 7/2008.

Lãnh đạo bệnh viện cũng đã thực hiện nhiều khoản chi không phù hợp, vượt quá mức quy định của Nhà nước, chi hội họp thường xuyên với mức chi khá lớn. Các quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng với quy định của Bộ Y tế. Kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc Giám đốc bệnh viện bị tố cáo sử dụng xe công tuỳ tiện như xe của riêng là có cơ sở.

Qua xem xét chiếc xe mang biển số 31A 5923 cho thấy, trung bình mỗi ngày xe này chạy từ 120 đến 150 km. Trong 30 ngày, xe gần như không nghỉ. Giám đốc Bệnh viện là ông Tạ Văn Bình còn quyết định tăng phụ cấp chức vụ cho cán bộ không đúng quy định Nhà nước, không đúng thẩm quyền.  

Giám sát tiếp nhiều vấn đề nghi vấn

Chỉ trong vài năm, không dưới 30 cán bộ, bác sỹ giỏi của Bệnh viện Nội tiết đã chuyển sang bệnh viện khác công tác. Nhiều người trong số đó đã có đơn khiếu nại, tố cáo Giám đốc Tạ Văn Bình đã có hành vi chèn ép, gây bức xúc cho cán bộ.

Thực tế này đã làm suy giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bệnh viện. Thanh tra Bộ Y tế thăm dò bằng phiếu đối với 21 người đã chuyển khỏi bệnh viện thì thấy có 2/3 số cán bộ này xác nhận ra đi do bức xúc.

Với những sai phạm tại Bệnh viện Nội tiết, Bộ Y tế yêu cầu: Kiểm điểm trách nhiệm Ban Giám đốc Bệnh viện Nội tiết trong quản lý điều hành; Tiếp tục rà soát và giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các công việc liên quan đến tài chính, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất tại bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết sẽ còn phải kiểm điểm việc mua sắm máy móc, trang thiết bị kém hiệu quả, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

MỚI - NÓNG