Máy siêu âm Doppler màu do Bộ Y tế mua bằng vốn ODA, hiện chỉ sử dụng hạn chế với hình ảnh đen trắng (ảnh chụp chiều 20/7) Ảnh: Sáu Nghệ |
Báo cáo ngày 20/7/2009 của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, từ giữa năm 2008 đến nay, Bộ Y tế chuyển cho bệnh viện này 37 loại trang thiết bị y tế. Đây là số hàng do Bộ Y tế mua bằng vốn ODA của Italia, chuyển năm đợt về bệnh viện, bắt đầu lắp đặt và vận hành thử từ tháng 10/2008. Tất cả chưa thể nghiệm thu vì các thiết bị y tế có giá trị lớn, hoạt động trục trặc.
Máy siêu âm Doppler màu, giá 120.000 euro, lắp đặt ngày 16/10/2008, hình ảnh màu rất nhòe, dù bên cung cấp đã chỉnh sửa nhiều lần. Đặc biệt, máy này không siêu âm được tim mạch, phần cần thiết nhất, chỉ có thể siêu âm bụng với hình ảnh đen trắng.
Ngoài ra, bệnh viện chưa sử dụng được máy gây mê kèm thở, giá 134.000 euro, lắp đặt ngày 15/10/2008; bốn chiếc máy thở người lớn, giá 120.000 euro, lắp đặt ngày 17/10/2008; kính hiển vi phẫu thuật, giá 12.500 euro, lắp đặt ngày 15/10/2008.
Những trang thiết bị vận hành đạt yêu cầu, chủ yếu giá trị nhỏ, độ phức tạp không cao, như các loại đèn mổ, bàn mổ đa năng thủy lực, dao mổ điện lưỡng cực, máy phát điện, máy hấp tiệt trùng tự động, máy giặt công nghiệp, máy sấy khô...
Trang thiết bị do Bộ Y tế chuyển xuống, đa số lạc hậu. Máy gây mê kèm thở theo kiểu hở, trong lúc hiện nay đã dùng kiểu kín. Vì kiểu hở, chất gây mê thoát ra ngoài, có thể làm nhiễm độc thầy thuốc. Tổng số hàng do Bộ Y tế cấp xuống là 1.675.100 euro, theo tỷ giá hiện nay, tương đương hơn 40 tỷ đồng.
Làm trái quy định
Cùng với trang thiếu bị thiếu thốn, thu nhập thấp, 13 bác sỹ giỏi (hai chuyên khoa cấp hai, mười chuyên khoa cấp một) rời khỏi bệnh viện. Uy tín của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, một bệnh viện lớn với 500 giường bệnh, hàng ngày khám bệnh bình quân 1.500 người, đang giảm. |
Đầu năm 2009, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ký hợp đồng mua thuốc chữa bệnh với một công ty dược. Tiền mua thuốc một tháng gần 300 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài năm năm.
Điều này trái với Thông tư Liên bộ Số 20, ngày 27/7/2005, của Bộ Y tế và Tài chính, theo đó, các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mua thuốc một năm từ 100 triệu đồng trở lên, phải tổ chức đấu thầu.
Sau đó, công ty dược tặng bệnh viện 2,25 tỷ đồng. Lãnh đạo bệnh viện đem số tiền này mua hai máy siêu âm. Một máy siêu âm Doppler màu tim mạch, một máy siêu âm sản khoa. Việc mua máy có giá trị lớn, không qua đấu thầu cũng sai quy định. Giá mua máy khá cao.
Chiếc máy siêu âm Doppler màu, mua của Cty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật ở Hà Nội, giá 49.200 USD. Trong lúc, cũng chiếc máy y hệt, hiệu Philip, sản xuất năm 2009, Cty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật chào giá ở đơn vị khác chỉ có 45.000 USD.
Chiếc máy siêu âm sản khoa GE, có bốn đầu dò, mua của Cty SCHMIGT-GSC Việt Nam, giá 85.000 USD. Cũng chiếc máy y hệt, được chào giá 76.000 USD. Bên cạnh, một cơ sở y tế khác vừa mua chiếc máy giống như vậy, nhưng có 5 đầu dò, giá chỉ 80.000 USD.