Bị bít lối vào siêu thị, hàng trăm nhân viên Big C tụ tập phản đối

Hàng trăm nhân viên siêu thị Big C giăng biểu ngữ, tụ tập phản đối hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đức Mạnh. Ảnh: Thanh Trần.
Hàng trăm nhân viên siêu thị Big C giăng biểu ngữ, tụ tập phản đối hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đức Mạnh. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Bị cắt nước, khóa cầu thang, bít lối vào nhà xe…hàng trăm nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng đã tụ tập trước sảnh, giăng biểu ngữ phản đối việc Công ty Cổ phần Đức Mạnh cản trở công việc kinh doanh của họ.

Khoảng 16h30 chiều 7/7, hàng trăm nhân viên siêu thị big C tại Trung tâm thương mại Vĩnh Trung (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã kéo ra trước sảnh phía đường Hùng Vương giăng các khẩu hiệu đề nghị lãnh đạo thành phố can thiệp về hành vi không tôn trọng pháp luật, gây cản trở của Công ty Đức Mạnh, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Big C. 

Bà Nguyễn Nữ Tố Nga, Quản lý Vận hành Trung tâm thương mại Big C Đà Nẵng (TTTM) cho hay lúc 9g sáng cùng ngày, Công ty Đức Mạnh đã khóa các lối vào nhà xe ở TTTM khiến hàng trăm nhân viên cùng khách hàng không đưa xe vào gửi để lên mua sắm được. 

Toàn bộ xe phải gửi ở ngoài, vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Công ty này còn gửi công văn sẽ lấy lại mặt bằng trong ngày khiến các doanh nghiệp rất hoang mang.

Bị bít lối vào siêu thị, hàng trăm nhân viên Big C tụ tập phản đối ảnh 1

Lối vào siêu thị bị chắn lại, khách hàng và nhân viên phải gửi  xe bên ngoài. Ảnh: Thanh Trần.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng tụ tập, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để đảm bảo trật tự. Theo ghi nhận của PV, hai lối vào tầng hầm nhà xe đã được chắn lại, có bảo vệ đứng gác nghiêm ngặt. Toàn bộ khách hàng vào siêu thị phải gởi xe bên ngoài và đi bộ vào phía cổng ở tầng 1.

Đến khoảng 18g, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh  có mặt tại  hiện trường. Ông yêu cầu Big C phải chấm dứt ngay tình trạng tụ tập gây rối: “Đây là vụ việc giữa hai đơn vị, ai sai sẽ tìm ra lỗi để xử lý, không được tổ chức tụ tập biểu tình, gây rối, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố”.

Báo cáo sự việc với lãnh đạo thành phố, bà Nga cho hay, Big C ký hợp đồng thuê mặt bằng của Công ty Đức Mạnh từ năm 2006, thời hạn 40 năm. Tuy nhiên, cuối năm 2015, Công ty Đức Mạnh đòi chấm dứt hợp đồng mà không đưa ra lý do, vì vậy Big C đã gửi đơn tới trọng tài quốc tế nhờ can thiệp. Trong thời gian chờ đợi giải quyết, Công ty Đức Mạnh khóa cầu thang bộ, đặt rào chắn ở lối ra vào… gây cản trở đến hoạt động kinh doanh.

Bị bít lối vào siêu thị, hàng trăm nhân viên Big C tụ tập phản đối ảnh 2

Bà Nguyễn Nữ Tố Nga, Quản lý Vận hành TTTM cho hay Công ty Đức Mạnh liên tục khóa bể phốt, cắt nước, bít lối vào TTTM. Ảnh: Thanh Trần.

Ngày 3/3/2016, TAND thành phố Đà Nẵng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Công ty Đức Mạnh chấm dứt các hành vi gây cản trở, ảnh hưởng tới siêu thị Big C. Tuy nhiên, liền sau đó, Công ty Đức Mạnh tiếp tục khóa bể phốt ở tầng hầm, cắt nước, khóa nhà xe… khiến toàn bộ hoạt động của Big C và các doanh nghiệp thuê mặt bằng trong TTTM bị ảnh hưởng trầm trọng.

Sau khi nghe báo cáo sự việc, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu trong thời gian đợi phán quyết của tòa, đề nghị hai bên phải tôn trọng các quy định pháp luật, không được gây cản trở, tụ tập, gây rối. “Trong hôm nay (8/7), phải lập tức tổ chức cuộc họp giữa thi hành án, Big C và Công ty Đức Mạnh để tìm hướng giải quyết”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.