Bì bõm với triều cường

Bì bõm với triều cường
TP - Đợt triều cường kéo dài 3 ngày từ 16 đến 18-10 khiến TPHCM ngập trên diện rộng.

> Triều cường 'nuốt' gần 1 km Quốc lộ 1

Đến 17 giờ ngày 18-10, triều cường gây ngập cục bộ ở bán đảo Thanh Đa
Đến 17 giờ ngày 18-10, triều cường gây ngập cục bộ ở bán đảo Thanh Đa.

17 giờ 30 chiều 17-10, triều cường đạt đỉnh. Phường Hiệp Bình Chánh (Q. Thủ Đức), Bến Bình Đông, Bến Mễ Cốc (Q.8) có nơi ngập sâu hơn 1,5m.

Từ 16 giờ, triều cường đã bắt đầu mấp mé tại các con đường ven nội ô, gây kẹt xe cục bộ trên tuyến đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), đường Phạm Thế Hiển (Q.8)... Đường An Điềm trở thành nỗi kinh hoàng của người dân Q.5, nước ngập quá đầu gối.

5 giờ sáng 18-10, bờ bao khu vực cầu ông Ngữ, ngã ba Bảy Đực (đường Bình Quới, P.28, Q. Bình Thạnh) bị vỡ khiến hàng trăm hộ dân chìm trong biển nước.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (45 tuổi) kể: “Nước tràn vào nhà gần tới thắt lưng. Lúc chúng tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy đồ đạc trôi lềnh bềnh. Ti vi, tủ lạnh hư hết cả”. Đến 11 giờ, nước rút gần hết. Đội bơm khắc phục sự cố triều cường hoạt động liên tục đến hơn 17 giờ thì nước rút hẳn.

Chiều tối 18-10, trong khi ở các khu vực trong thành phố hầu như không bị ngập thì ở Thanh Đa, người dân vẫn đang chuẩn bị bao cát làm đê ngăn triều cường.

Ông Hồ Văn Hải ngụ đường Bình Quới (P.28, Q. Bình Thạnh) mua thêm cát để đắp dọc theo bờ kênh. “Sáng nay nhìn tụi nhỏ đi học quá tội nghiệp. Người lớn tay dắt xe đạp, vai cõng con nít. Xe máy kê hết lên trên giường”, ông Hải nói.

Đến 19 giờ, nhiều nơi ở bán đảo Thanh Đa đã chìm trong nước. Bà Phạm Thị Phước Thành (60 tuổi) nói, theo kinh nghiệm của bà đến ngày rằm sắp tới, triều cường sẽ lại đạt đỉnh.

Trước tình hình trên, Cty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa sẽ tiếp tục đóng xả tràn xả lũ cho đến ngày 19-10. Từ 7 giờ ngày 19-10 sẽ xả tràn với lưu lượng xả 150 m3/giây.

Theo các chuyên gia, triều cường năm nay lên cao có thể do gió mùa đông bắc đẩy mạnh nước biển dồn về các cửa sông.

Ông Hồ Long Phi - giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu, Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, nhiều diện tích khổng lồ để chứa nước đã biến mất do việc san lấp bừa bãi thời gian gần đây. Việc đổ rác vào miệng hố ga thu nước cũng là nguyên nhân gây tái ngập.

Triều cường uy hiếp ven biển Bạc Liêu

TP - Ngày 18-10, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đỉnh triều tại cửa biển Gành Hào (Đông Hải) đã vượt mức báo động 3 là 2m, vượt dự báo 0,18m, lập kỷ lục từ năm 1997 đến nay.

Rạng sáng cùng ngày, triều cường ngập sâu trên diện rộng và ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân khu vực Nam Quốc lộ 1A.

Tại TP Bạc Liêu, nước ngập sâu từ 0, 05 đến 0,10m, huyện Hòa Bình nước ngập từ 0,10 m, huyện Đông Hải nước ngập thị trấn Gành Hào từ
0,20- 0,40 m và huyện Giá Rai có nơi ngập đến 0,50m, tại thị trấn Hộ Phòng 0,70m. Thống kê chưa đầy đủ, huyện Đông Hải ngập 30 tuyến đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG