Bị can vụ án lừa đảo kiện báo chí vì... đưa tin lại bị bắt tạm giam

Ngô Thị Loan tại thời điểm thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng, hồi tháng 9/2018. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp
Ngô Thị Loan tại thời điểm thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng, hồi tháng 9/2018. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp
TPO - Ngày 28/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện bắt tạm giam 2 tháng đối với Ngô Thị Loan (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) vì tội Làm giả giấy tờ

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung số 27, tội danh làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và lệnh bắt tạm giam số 37 đối với Ngô Thị Loan (thời gian 2 tháng). Ngày 27/3, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Loan.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can Ngô Thị Loan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra lệnh bắt bị can Ngô Thị Loan để tạm giam 4 tháng. Cùng ngày 10/9, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Thị Loan của cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Ngô Thị Loan có hành vi: Sử dụng giấy tờ giả để cầm cố, mua bán xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV BKS: 36A-260.25 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE9177714 mang tên Ngô Thị Loan với các công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau đó chiếm đoạt…

Sau khi Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam, Ngô Thị Loan đã chấp hành lệnh. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, bất ngờ Ngô Thị Loan  trình bày mình đang có thai. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành các bước theo quy định để xác định việc mang thai của Ngô Thị Loan.

Ngay khi Bệnh viện Phụ sản xác định đúng bị can Loan có thai, ngày 18/9/2018, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, thay thế lệnh bắt bị can để tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Thị Loan. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.