Bị công an phát hiện, bỏ “chúa sơn lâm” tháo chạy thoát thân

Bị công an phát hiện, bỏ “chúa sơn lâm” tháo chạy thoát thân
Biết không thể trốn thoát khỏi lực lượng chức năng đang theo đuổi ráo riết, các đối tượng đã ném 2 con hổ xuống đường nhằm cản trở công an và tháo chạy thoát thân trong đêm tối.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/6 trong lúc làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu Nghệ An, lực lượng liên ngành gồm công an huyện Quỳnh Lưu và hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện một chiếc xe tải không mang biển số, thùng xe được trùm kín bằng bạt có nhiều điểm nghi vấn lưu thông theo hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Lập tức lực lượng chức năng phát tín hiệu yêu cầu chiếc xe dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng quyết truy đuổi đến cùng chiếc xe tải đáng nghi ngờ này. 

Do trời mưa, mặt đường trơn, hẹp hơn thế nữa tài xế còn liên tục ném các vật cản ra đường nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy đuổi.

Bị công an phát hiện, bỏ “chúa sơn lâm” tháo chạy thoát thân ảnh 1 Hai cá thể hổ được xác định là hổ Đông Dương có trọng lượng từ 70 - 90 kg.
Đến địa bàn xã Quỳnh Hồng tài xế bất ngờ rẽ vào một con đường liên thôn rồi bỏ lại hai cá thể động vật trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường trong đêm tối. Sau khi kiểm tra phát hiện hai cá thể động vật là hai chú hổ Đông Dương có trọng lượng từ 70 - 90 kg đã bị tiêm thuốc gây mê.

Ngay sau hội ý khẩn cấp tại hiện trường đến khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã quyết định dùng xe đặc chủng chuyển hai chú hổ về trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã vườn quốc gia Pù Mát đóng tại địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An để chăm sóc.

Bị công an phát hiện, bỏ “chúa sơn lâm” tháo chạy thoát thân ảnh 2

2 chú hổ đã bị tiêm thuốc gây mê, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã dùng xe đặc chủng chuyển 2 cá thể hổ về trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã vườn quốc gia Pù Mát đóng tại địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An để chăm sóc.

 Ông Đinh Trọng Huynh phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Ngay sau khi phát hiện hai cá thể động vật bị bỏ lại là hổ Đông Dương thuộc nhóm đặc biệt quý hiếm, chúng tôi lập tức dùng xe đặc chủng phối hợp cùng hạt kiểm lâm huyện để chuyển vào khu bảo tồn vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc nhằm đảm bảo sức khỏe ổn định cho hai cá thể hổ.

Hiện công tác truy lùng chiếc xe tải bí ẩn đang được tiến hành khẩn trương, quyết không để tội phạm lọt lưới pháp luật”.

Theo Nguyễn Tình - Nguyễn Duy

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.