Bị đâm chết vì nói tục khi chúc rượu trong đám cưới

Nguyễn Đình Kỳ tại phiên tòa
Nguyễn Đình Kỳ tại phiên tòa
TPO - Anh Minh và nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn khi chúc rượu trong đám cưới. Một đối tượng trong nhóm thanh niên đã về nhà lấy dao và quay trở lại đám cưới đâm chết anh Minh.

Ngày 29/9, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Kỳ (SN 1996, trú tại thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành,Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 16/1/2016, anh Đỗ Văn Minh (SN 1998, trú tại thôn Chính Thành, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành) đi xe máy đến dự đám cưới do gia đình ông Đỗ Văn Hùng, thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân tổ chức.

Trong lúc ăn cỗ cưới, anh Đỗ Văn Minh có sang mâm của Nguyễn Đình Kỳ chúc rượu. Do nói tục nên anh Minh bị nhóm thanh niên ngồi cùng mâm gồm Hoàng, Tình, Tám, Vũ ép uống thêm rượu. Sau đó giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Nhóm của Kỳ bỏ ra ngoài, còn anh Minh vẫn ngồi trong rạp uống rượu tiếp.

Chưa hết bực tức, Kỳ đi về nhà (cách đó khoảng 500m) lấy một con dao bấm dài khoảng 15cm bỏ vào túi rồi quay lại đám cưới, gọi anh Minh ra ngoài nói chuyện.

Khi ra ngoài cổng, anh Minh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Thấy vậy, Hoàng cầm khúc mía dài 50cm vụt vào vai Minh. Còn Kỳ rút dao đâm 2 nhát trúng bụng Minh, làm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Anh Minh sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Sáng 17/1/2016, Nguyễn Đình Kỳ đến công an huyên Thạch Thành đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 30/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Đình Kỳ mức án tù chung thân về tội giết người.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Đình Kỳ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ttuy nhiên tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Kỳ, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.