Bị điện giật tử vong khi 'bắn' tôn trên mái nhà

Đang bắn tôn trên mái nhà thì một thanh niên bị điện cao thế phóng xuống giật khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 phút sáng nay, tại thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kiệt (SN 1991, trú tại xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Bị điện giật tử vong khi 'bắn' tôn trên mái nhà ảnh 1

Ngôi nhà nơi nạn nhân đang bắn tôn và bị điện giật

Sáng ngày 20/4, nạn nhân được ông Tô Vĩnh Hà (người dân thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) thuê đến bắn mái tôn để mở cửa hàng làm mộc. Khi đang bắn tấm tôn cuối cùng thì bất ngờ một luồng điện cao thế phóng xuống giật khiến anh Kiệt bị ngã xuống và bất tỉnh.

Nạn nhân được người dân nhanh chóng sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, đến 13h30 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân và bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình.

Theo Nguyễn Thùy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.