Bị đình chỉ, nhà hai tầng vẫn 'hiên ngang' mọc lên

Bị đình chỉ, nhà hai tầng vẫn 'hiên ngang' mọc lên
TPO – Mặc dù UBND xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ thi công một ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất công, song thay vì chấp hành, chủ ngôi nhà vẫn tiếp tục xây dựng.

> Phó trưởng Công an xã 'tiếp tay' xây nhà lậu giữa Hà Nội?
> Những kiểu nhà 'quái dị' giữa Hà Nội

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tiến Mạnh xây dựng trái phép trên đất của của UBND xã Xuân Đỉnh, ngay cạnh trụ sở đồn Công an 19, huyện Từ Liêm
Ngôi nhà của ông Nguyễn Tiến Mạnh xây dựng trái phép trên đất của của UBND xã Xuân Đỉnh, ngay cạnh trụ sở đồn Công an 19, huyện Từ Liêm.
 

Ngày 28/7/2012, chính quyền xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) đã lập biên bản số 93/BB-VPHC về việc vi phạm hành chính, ngừng thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Tiến Mạnh, địa chỉ tại thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh. Theo biên bản này, ông Nguyễn Tiến Mạnh đã xây nhà trên đất không được phép xây dựng (đất công do UBND xã Xuân Đỉnh quản lý).

Tại thời điểm lập biên bản, công trình này đã đổ 11 móng cốc cột bê tông cốt thép (móng rộng 1m x 1m; cột 0,3m x 0,3m) trên diện tích đất 92m2.

Biên bản ghi rõ: “Ông Nguyễn Tiến Mạnh phải ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng. Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24h kể từ khi lập biên bản. Sau 24h kể từ khi lập biên bản, nếu ông Mạnh không thực hiện những yêu cầu trên thì bị đình chỉ thi công xây dựng công trình”.

Quyết định đình chỉ thi công do chủ tịch Nguyễn Hữu Khiêm ký
Quyết định đình chỉ thi công do chủ tịch Nguyễn Hữu Khiêm ký.

Ngày 29/7/2012, UBND xã Xuân Đỉnh ra Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Quyết định đình chỉ thi công công trình này ghi rõ: “Trưởng Công an xã Xuân Đỉnh có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với các bộ phận, ban, ngành chức năng xã và các cơ quan liên quan bảo đảm hiệu lực thi hành của quyết định này ngay sau khi ký. Quá thời hạn ba ngày (kể cả ngày nghỉ) từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm thì bị xử lý cưỡng chế phá dỡ".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm giữa tháng 8/2013, công trình này đã thành hình 1 ngôi nhà 2 tầng kiên cố.

Ông Nguyễn Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh trao đổi với phóng viên chiều 14/8. Ảnh: Đại Huệ
Ông Nguyễn Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh trao đổi với phóng viên chiều 14/8.
Ảnh: Đại Huệ.

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại trụ sở UBND xã Xuân Đỉnh, ông Nguyễn Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện xã đang tích cực vận động gia đình ông Mạnh tự tháo dỡ công trình. Nếu ông Mạnh không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Khi được hỏi về thông tin ngôi nhà này có sự “tiếp tay” của một người là lãnh đạo cơ quan công lực ở địa phương, ông Khiêm ngại ngần chia sẻ: Chính vì có việc đó nên mới khó giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.